xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Ngãi nỗ lực đưa dự án trọng điểm về đích

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Các dự án trọng điểm ở Quảng Ngãi hiện đã bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian dài "đứng bánh"

Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đồng loạt 8 dự án trọng điểm quốc gia của tỉnh có vốn đầu tư vài trăm tỉ đến vài ngàn tỉ đồng, như cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường Thạch Bích - Tịnh Phong... Tuy vậy, thời gian qua, nhiều dự án đang rơi vào cảnh khó khăn do nhiều vướng mắc.

Quảng Ngãi nỗ lực đưa dự án trọng điểm về đích- Ảnh 1.

Bế tắc trong thời gian dài

Phần lớn các dự án thi công với khối lượng nhỏ giọt. Có dự án tạm dừng nhiều tháng qua sau khi gặp vướng mắc về mặt bằng, khó khăn về nguồn vốn. Đặc biệt, với việc ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các Công trình giao thông Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam đã khiến nhiều dự án ngưng trệ.

Điển hình, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng nhưng đang bị chậm về mọi mặt dù đã được khởi công từ tháng 12 năm ngoái. Năm nay, dự án được bố trí 420 tỉ đồng nhưng mới giải ngân được gần... 5 tỉ đồng. Hay các dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (2.000 tỉ), đường Thạch Bích - Tịnh Phong (700 tỉ), cầu Trà Khúc 3 (850 tỉ), đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (1.500 tỉ)… cũng rơi vào cảnh ngộ như vậy.

Ông Ngô Văn Dụng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông Quảng Ngãi, cho biết các dự án đầu tư công, nhất là công trình giao thông, phần lớn chậm tiến độ từ nhiều năm qua. Nguyên nhân là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư... "Muốn tiến độ các dự án nhanh thì phải có cơ chế bồi thường, từ đó mới phê duyệt được phương án để chi trả tiền cho người dân. Khi mặt bằng thông thoáng mới triển khai thi công, lên khối lượng để giải ngân được. Nhưng đến nay vẫn chưa được tháo gỡ dẫn đến mọi thứ đều chậm" - ông Dụng nói.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tuy vậy, từ đầu năm đến nay các dự án đều rơi vào điểm nghẽn vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự thay đổi lớn về bộ máy nhân sự đối với lãnh đạo tỉnh.

"Bên cạnh đó, một vấn đề đáng chú ý khác đó là sự thay đổi, thực hiện nhiều quy định mới về đất đai... nên các cơ quan chuyên môn, thẩm quyền của tỉnh phải tốn thêm nhiều thời gian hơn để chỉnh sửa, thay đổi và bổ sung, để hoàn thành xác định, định giá đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng" - ông Tuấn cho biết.

Quảng Ngãi nỗ lực đưa dự án trọng điểm về đích- Ảnh 2.

Nhiều dự án "hồi sinh"

Sau quãng thời gian "đứng bánh" vì nhiều nguyên nhân kể trên, mới đây nhờ sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khi tỉnh đã lập Ban chỉ đạo gỡ vướng cho các dự án trọng điểm nhằm đưa các dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đặt ra…, nhiều dự án đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Người Lao Động, công trường thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi trong hơn nửa tháng qua đã rộn ràng tiếng cơ giới, nhân lực làm việc. Tại vị trí thi công cầu số 2 - cây cầu lớn nhất trong tổng số 9 cây cầu trên tuyến đi qua địa bàn xã Bình Dương (huyện Bình Sơn), không khí lao động rất khẩn trương. Các đơn vị nhà thầu đang tập trung điều khiển phương tiện lắp đặt những dầm cầu đầu tiên.

Tương tự, dự án cầu Trà Khúc 3 đang được các nhà thầu tập trung hoàn thành phần việc như thi công mặt cầu, thảm bê-tông nhựa, khe co giãn và phần việc phụ trợ, như thoát nước mặt cầu, lan can…

Quảng Ngãi nỗ lực đưa dự án trọng điểm về đích- Ảnh 3.

Công nhân thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng hạng mục cầu chính Trà Khúc 3, cho biết đến thời điểm này, khối lượng và phần việc thi công của hạng mục cơ bản bảo đảm so với kế hoạch hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

Ông Ngô Văn Dụng cho biết trong thời gian đến sẽ phối hợp các địa phương, sở ngành tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án để bảo đảm thi công, đẩy nhanh tiến độ, góp phần vào việc giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Trần Hoàng Tuấn khẳng định UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan nỗ lực, cam kết sẽ hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch cho từng dự án về thời gian, tiến độ, trách nhiệm.

"Về cơ bản nguồn vốn đầu tư công sẽ được bố trí, giải ngân bảo đảm. Trách nhiệm này của từng cơ quan và sẽ có sự điều tiết từ công trình này sang công trình khác, nếu công trình không hoàn thành thì phải điều chuyển nguồn vốn. Với tinh thần quyết tâm cao, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các dự án đã thi công theo đúng tiến độ đề ra" - ông Tuấn cho biết. 

Năm 2024, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi là 6.200 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 4.900 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 1.200 tỉ đồng. Phần lớn nguồn vốn trên được ghi vốn bố trí cho nhóm 8 dự án trọng điểm do tỉnh làm chủ đầu tư.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo