Đến sáng 1-9, tại Công ty Tân Châu Bình (quận 4 - TPHCM) nhiều nhân viên vẫn kéo đến trụ sở yêu cầu giám đốc công ty phải giải quyết trợ cấp thôi việc và chốt sổ BHXH. Họ cho biết dù hết sức thông cảm với hoàn cảnh của công ty, song không thể lấy cớ này nọ để thoái thác. Nếu giám đốc không giải quyết quyền lợi, nhân viên sẽ kiện ra tòa. Đáng nói là vụ việc tại Công ty Tân Châu Bình không phải là cá biệt.
Nhân viên Công ty TNHH Tân Châu Bình - TPHCM khiếu nại đòi quyền lợi vào sáng 31-8
Bỏ của chạy lấy người
Như Báo Người Lao Động ngày 1-9 đã thông tin, lấy lý do kinh doanh thua lỗ, ngày 25-8, bà Đoàn Phương Ly, Giám đốc Công ty Tân Châu Bình, đã thông báo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp (DN); cam kết trả đủ lương, trợ cấp cho nhân viên. Tuy nhiên, sau đó, khi nhân viên chưa nhận được quyền lợi thì hay tin bà Ly chuẩn bị ra nước ngoài. Lo lắng bị mất quyền lợi, sáng 31-8, gần 200 nhân viên đã kéo đến nhà bà Ly để đòi nợ. Trước áp lực của các cơ quan chức năng, bà Ly buộc phải đối thoại với tập thể nhân viên nhưng chỉ đồng ý giải quyết tiền lương, không đếm xỉa gì đến trợ cấp thôi việc.
Khốn khổ không kém là tình cảnh hàng chục người lao động (NLĐ) tại DNTN Chen Ý (quận 8- TPHCM). Cách đây một tuần, qua phản ánh của NLĐ, LĐLĐ quận 8 đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện ông Trần Trí Bình, chủ DN, đã bỏ trốn khỏi công ty từ ngày 12-8. Các cơ quan chức năng đã cố gắng liên hệ, song ông Bình vẫn biệt tăm, trong khi còn nợ lương tháng 7 và tháng 8-2010 của NLĐ hơn 63 triệu đồng. Để bảo vệ quyền lợi NLĐ, ngoài đề nghị niêm phong tài sản, LĐLĐ quận 8 kiến nghị Công an TP chỉ đạo ngăn chặn ông Bình xuất cảnh. Tương tự, tại Công ty TNHH Lucky (100% vốn Hàn Quốc; quận Bình Tân –TPHCM), sau thông báo ngừng hoạt động cũng là lúc giám đốc điều hành người nước ngoài cao chạy xa bay, để lại khoản nợ BHXH khổng lồ hơn 2 tỉ đồng.
Gần chục vụ ngừng việc, tranh chấp xảy ra trên địa bàn TPHCM trong gần một tuần qua có nguyên nhân từ bức xúc của NLĐ do không được giải quyết đầy đủ quyền lợi khi DN phá sản hoặc ngừng hoạt động. Một cán bộ LĐLĐ quận 1- TPHCM nhìn nhận: “Rất nhiều DN nại lý do thua lỗ, sau đó bỏ của chạy lấy người, bỏ mặc NLĐ khốn đốn. Đây là hành vi thiếu trách nhiệm với NLĐ”.
Gây khó dễ cho công nhân
“Công ty ngừng hoạt động nhiều tháng nay nhưng không chốt sổ BHXH cho chúng tôi. Chúng tôi đã bỏ công ăn việc làm để tìm gặp những người có trách nhiệm, song vẫn không có phản hồi. Giờ chúng tôi cũng chẳng biết bám víu vào đâu!”. Đó là lời kêu cứu của công nhân (CN) Công ty Lý Minh trong đơn gửi các cơ quan chức năng quận 12- TPHCM mới đây. CN cho biết sau khi công ty giải thể, họ cố gắng liên hệ với những người có trách nhiệm, đặc biệt là ông Lý Thế Vinh, giám đốc công ty, để được giải quyết quyền lợi nhưng vô vọng. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch LĐLĐ quận 12, cho biết hiện việc chốt sổ BHXH cho CN gặp nhiều khó khăn, bởi CN không biết chính xác ban giám đốc đóng BHXH đến thời điểm nào.
Còn tại Công ty TNHH Hiệp Tiến (huyện Củ Chi –TPHCM), sau khi ngừng hoạt động từ tháng 3-2010, ngoài khoản nợ BHXH hơn 427 triệu đồng, công ty vẫn chây ì thanh toán trợ cấp thôi việc cho 200 CN (khoảng 700 triệu đồng). Tại Công ty TNHH Phú Quang (quận Thủ Đức-TPHCM), sau khi ngừng hoạt động và tài sản bị các cơ quan chức năng phong tỏa, ban giám đốc cũng lờ đi 700 triệu đồng tiền lương, trợ cấp thôi việc, chưa kể khoản nợ BHXH gần 500 triệu đồng. Đến nước này, LĐLĐ quận Thủ Đức phải hỗ trợ tập thể CN kiện giám đốc ra tòa.
|
Ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM:
Hỗ trợ công nhân khởi kiện, chốt sổ BHXH
Với các DN phá sản nhưng chây ì trong việc giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ, nếu biện pháp khuyến cáo, nhắc nhở không phát huy tác dụng, LĐLĐ TPHCM chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện hỗ trợ thủ tục cần thiết để NLĐ khởi kiện ra tòa đòi quyền lợi. Đối với các DN gây khó cho CN trong việc chốt sổ BHXH, CN có thể liên hệ với CĐ cấp trên và cơ quan BHXH, nơi DN trú đóng, để được hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục chốt sổ BHXH. Quan điểm của LĐLĐ TP là đeo đuổi các vụ kiện đến cùng để đòi bằng được quyền lợi cho CN. |
Bình luận (0)