Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định (IUU), phát triển bền vững ngành thủy sản cùng các văn bản, kế hoạch, quy định liên quan, Vùng Cảnh sát biển 4 và những đơn vị trực thuộc đã đạt nhiều kết quả khả quan.
Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động, sử dụng trên 120 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra gần 7.000 lượt tàu cá, ra quyết định xử phạt 338 vụ/391 lượt tàu vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền gần 5,9 tỉ đồng. Cảnh sát biển đã bàn giao 5 vụ/9 tàu có các hành vi vi phạm nghiêm trọng cho tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 8,1 tỉ đồng, tịch thu 2 tàu cá.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU. Ảnh: ĐÌNH NGÀ
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Cảnh sát biển đã tổ chức hàng chục buổi phổ biến pháp luật về phòng chống vi phạm IUU cho gần 6.000 lượt người; phát hơn 8.700 tờ rơi, sổ tay tuyên truyền; đồng thời tuyên truyền pháp luật trực tiếp trên biển cho gần 62.000 lượt ngư dân...
Cảnh sát biển Vùng 4 còn phổ biến pháp luật qua máy liên lạc nghề cá cho trên 136.000 lượt ngư dân; gọi điện tuyên truyền cho gần 18.000 chủ phương tiện/hơn 22.000 tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình, 40 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài…
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - cho hay thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc chống khai thác IUU. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, vừa mang tính cấp bách vừa là việc thường xuyên, lâu dài.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 cần ý thức được vinh dự, trách nhiệm của bản thân, luôn trong tâm thế sẵn sàng và quyết tâm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ. Cảnh sát biển sẽ tiếp tục sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý để tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ, hiệu quả tình hình; kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm. Bên cạnh đó, cảnh sát biển sẽ thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị đạt kết quả nổi bật trong việc chống khai thác IUU.
"Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quyết tâm góp phần gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Bình luận (0)