"Gãy cánh điệp viên" là tập truyện ký - hồi ký do cựu quân báo Hồ Duy Hùng viết. Sách dày gần 500 trang khổ 16 x 24 cm, chia thành 14 chương, là lát cắt trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động đặc thù của ngành quân báo nói chung và Ban Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định nói riêng.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM và nhà văn Trầm Hương tặng hoa cho tác giả Hồ Duy Hùng

Sách "Gãy cánh điệp viên"
"Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), 79 năm ngày Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25.10.1945 - 25.10.2024); 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tôi mạo muội ra mắt quyển sách này, gọi là thêm một chiếc lá non vào Đại ngàn Trường Sơn của Quân đội và nhân dân ta" - tác giả Hồ Duy Hùng chia sẻ.
Ông nói thêm rằng trong "Gãy cánh điệp viên", ông đã viết lại một số chuyện bản thân biết hoặc làm để tưởng nhớ những người đã hy sinh, cảm ơn các đồng đội và bà con thân yêu cũng như nhân dân đã hết lòng giúp đỡ, cưu mang mình trong những ngày gian khổ…
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển nhận định tác phẩm của Hồ Duy Hùng góp phần trả món nợ cho đồng đội. Tác giả đã kể lại một câu chuyện với tư cách nhân chứng để cho thế hệ sau hiểu hơn cuộc chiến của dân tộc.

Buổi giao lưu tại chương trình
"Tôi thấy tác phẩm hấp dẫn, ly kỳ, cách kể chuyện chân thật, chất liệu thực tế. Tác giả không "gãy cánh" bởi sau mỗi chặng đường ông đều bay lên theo hướng khác. Nếu tác phẩm được làm thành phim, tôi nghĩ đây sẽ là bộ phim hấp dẫn bởi những tình tiết kịch tính" - nhà văn Kim Quyên chia sẻ.
Tác giả Hồ Duy Hùng sinh năm 1947 tại Quảng Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông là chiến sĩ điệp báo Ban quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định thuộc Phòng quân báo Miền, Tổng cục tình báo bộ Quốc phòng (E6 Tổ điệp báo E4, Cụm Quân báo J90).
Sau 1975, ông là Đại úy phi công Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1982, ông chuyển ngành làm Chánh văn phòng quận ủy quận 11 TP HCM rồi làm Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty du lịch Phú Thọ (trong đó có Công viên Đầm Sen).
Sau khi về hưu năm 2008, ông làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến khối Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định nhiệm kỳ 2014-2021.
Bình luận (0)