Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) Quốc Ánh (thuộc Bệnh viện Quốc Ánh, TP HCM) vừa ra mắt đi vào hoạt động.
Đây là mô hình nhân văn hỗ trợ sinh sản đến cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế dành riêng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có thu nhập thấp đang sinh sống tại TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ - những người trước đây chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận IVF do rào cản tài chính và tâm lý.

Công nhân, người lao động có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị, cơ hội làm cha mẹ
Với chi phí điều trị chỉ từ 19 triệu đồng để làm IVF phương pháp chuyển phôi tươi và từ 29 triệu đồng cho làm IVF phương pháp chuyển phôi trữ, trung tâm được thiết kế phác đồ hiệu quả, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ quy trình y khoa giúp tối ưu điều trị. Phần thăm khám hiếm muộn và chi phí thuốc chưa bao gồm và sẽ được ước tính riêng cá nhân hóa theo từng trường hợp, giúp bệnh nhân tối ưu hoá hiệu quả điều trị mà không vượt quá khả năng chi trả.
Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 7,7% dân số Việt Nam gặp vấn đề vô sinh, hiếm muộn. Trong khi đó, chi phí điều trị cao nhưng chưa được BHYT chi trả. Đặc biệt, nhóm lao động phổ thông như công nhân, nông dân, người làm nghề tự do thường không đủ điều kiện tài chính để tiếp cận dịch vụ IVF dù luôn mong mỏi có con.
Tại buổi ra mắt, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người tiên phong mang kỹ thuật IVF về Việt Nam, cho rằng việc đem kỹ thuật cao từ nước ngoài về đâu phải chỉ để phục vụ cho những người có điều kiện kinh tế, nếu chỉ vậy thì chưa gọi là nhân đạo. Phải làm sao để người nghèo cũng có cơ hội được điều trị.
"Đây là điều rất đáng quý, nhất là với bà con lao động, công nhân, người thu nhập thấp. Nhiều người nghe nói điều trị hiếm muộn tốn cả 100 - 120 triệu thì không dám nghĩ tới việc điều trị nữa. Với các cặp vợ chồng nếu mong con một, hai năm rồi mà chưa có thì nên đi khám sớm. Đừng để trễ, vì tuổi người phụ nữ càng lớn thì khả năng có con sẽ càng khó hơn."-GS Phượng nhắn nhủ.
Bình luận (0)