Ngày 8-7, ông Trần Ngọc Thạch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai - đã mời 4 nguyên lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, UBND xã Đông (cũ) làm việc để làm rõ trách nhiệm liên quan việc chặt hạ rồi bán hàng loạt cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính.
Nại đủ lý do
Ngay trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương tại tỉnh Gia Lai đã cưa cây tại trụ sở mang bán gây bức xúc trong dư luận.
Xã Kông Bơ La hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nghĩa An, Kông Bơ La và xã Đông, huyện Kbang. Trụ sở hành chính xã được đặt tại xã Nghĩa An (cũ). Trụ sở của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã Kông Bơ La đặt tại xã Đông (cũ).
Khi tiến hành kiểm tra hiện trạng trụ sở UBND xã Đông, lực lượng chức năng phát hiện có 17 cây gỗ trong khuôn viên trụ sở đã bị cắt hạ, đường kính 20 - 50 cm.
Ông Nguyễn Đăng Chung - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ), nay làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kông Bơ La - giải trình rằng lãnh đạo đã khảo sát và chỉ đạo ông cắt tỉa cây, lát gạch lại một số vị trí hư hỏng để bảo đảm mỹ quan trước khi Đảng ủy - Ủy ban MTTQ xã về công tác.
Do đó, ngày 21 và 22-6, UBND xã hợp đồng miệng để người dân cắt cây, vận chuyển đi bán. Tổng cộng 17 cây có trọng lượng trên 16,5 tấn, bán được gần 12 triệu đồng. Sau khi trả tiền công cắt cây và chi phí vận chuyển, xã thu về hơn 9 triệu đồng. Số tiền này đã được dùng để sửa chữa trụ sở vì đây là việc phát sinh, gấp gáp nhưng ngân sách xã đã ngưng giao dịch từ ngày 10-6.
Tương tự, trước khi bàn giao cho đơn vị khác sử dụng, UBND phường Cheo Reo (cũ) - nay thuộc phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - cũng cưa hạ và bán 8 cây gỗ lớn trong khuôn viên trụ sở để lấy... 8 triệu đồng. Khi bị dư luận phản ứng, phường này giải trình rằng do các cây gỗ đã nghiêng hẳn ra đường và trụ sở làm việc, có dấu hiệu bật rễ, vướng vào đường dây điện, gây nguy cơ sập đổ tường rào, nên phường đã chặt hạ cây để bán (!?).
Đáng chú ý, sau khi bán số cây này, ông Dương Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Cheo Reo, đã mua lại 1 khúc gỗ với giá… 1 triệu đồng và đưa tới nhà người dân gần đó nhờ xẻ.
Ngoài ra, 10 cây gỗ lớn tại sân vận động phường này cũng bị cưa hạ ngay trước thời điểm sáp nhập nhưng không được phường này đề cập.

Cây gỗ lớn tại phường Cheo Reo (cũ), tỉnh Gia Lai bị cưa bán ngay trước thời điểm sáp nhập
Có dấu hiệu sai phạm, xem xét xử lý trách nhiệm
Về việc ông Nguyễn Đăng Chung giải trình bán cây lấy tiền sửa trụ sở, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La (nguyên Chủ tịch UBND huyện Kbang cũ) - khẳng định không có chủ trương nào cho phép chặt cây để bán lấy tiền sửa chữa. Cây trong khuôn viên là tài sản nhà nước, muốn chặt phải được cho phép, lập hội đồng thẩm định trước khi tổ chức bán đấu giá.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, việc chặt cây bán này có dấu hiệu sai phạm, không đúng quy định. Hiện nay, Ban Xây dựng Đảng xã Kông Bơ La đã báo cáo, trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị tạm thời chưa bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Chung vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kông Bơ La. Còn ông Trần Ngọc Thạch thì nhấn mạnh sẽ xác minh chủ trương chặt cây, quy trình lập hồ sơ, thủ tục thực hiện, xác định trách nhiệm cá nhân, làm cơ sở xem xét dấu hiệu vi phạm (nếu có).
Đối với vụ việc chặt cây tại phường Cheo Reo, đoàn liên ngành thị xã Ayun Pa (cũ) đã kiểm tra xác định trước khi thực hiện chặt cây, UBND phường Cheo Reo không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, không tổ chức đấu giá cây là chưa đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo phường Cheo Reo và các cá nhân có liên quan.
Bộ Tài chính cũng vừa có văn bản yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan vụ cưa hạ cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo. Theo Bộ Tài chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024) quy định: Tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở... Từ đó, cơ quan này đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ quy trình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại UBND phường Cheo Reo (cũ).
Trước khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc quản lý tài chính, kiểm kê, xử lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy. Đặc biệt, ông đề nghị cán bộ các cơ quan, đơn vị hết sức lưu ý trong việc xử lý tài sản sau sắp xếp trụ sở.

Bình luận (0)