xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộng cửa đón các nhà đầu tư từ Bắc Âu

Bảo Trân

Tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của khu vực Bắc Âu, đến đầu tư lâu dài ở Việt Nam

Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Lãnh đạo các tập đoàn Bắc Âu đang đầu tư tại Việt Nam.

Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Bắc Âu những năm qua phát triển rất tích cực. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, tiềm năng, lợi thế có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn của khu vực Bắc Âu, với kinh nghiệm, thế mạnh và uy tín của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Chính phủ và các DN Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham mưu để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để khuyến khích DN áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, các ngành công nghiệp mới và phát triển các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật số, xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tập đoàn, DN Bắc Âu tăng cường trao đổi, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác, nhất là trong việc củng cố "các chuỗi cung ứng", bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả hai bên theo hướng đa dạng, minh bạch, bền vững.

Phó Thủ tướng mong muốn các tập đoàn, DN Bắc Âu tiếp tục tuyên truyền các thông tin về chính sách, môi trường đầu tư của Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy một số định hướng hợp tác mà các DN Bắc Âu có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính - ngân hàng, các ngành công nghiệp xanh, giáo dục - đào tạo, y tế… "Với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng DN nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng, trong đó có các DN của khu vực Bắc Âu đến đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam" - Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các tập đoàn Bắc Âu Ảnh: Hải Minh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các tập đoàn Bắc Âu Ảnh: Hải Minh

Đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trực tiếp giải đáp làm rõ những quan tâm, lo ngại của các tập đoàn Bắc Âu liên quan đến các lĩnh vực cải cách hành chính, cung cấp điện, phát triển nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, quan hệ ngoại giao của Việt Nam…

Theo đó, về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phân cấp mạnh cho địa phương gắn liền với sự hỗ trợ, giúp đỡ tăng cường năng lực cho cấp cơ sở bởi chỉ có ở địa phương mới biết rõ làm thế nào là đúng nhất cho địa phương và cho lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ đến đầu tư trên địa bàn của mình. Về đào tạo nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư đến năm 2030… Vì vậy, rất cần sự hợp tác của các tập đoàn, DN Bắc Âu trong đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng cũng cam kết với các nhà đầu tư: "Việt Nam không thiếu điện và đang nỗ lực điều chỉnh cơ cấu nguồn điện theo hướng nâng tỉ lệ của năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việt Nam cam kết cung cấp đủ điện và không gián đoạn".

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Phó Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đặc biệt trong năm 2023, Việt Nam đạt "kỳ tích" khi giá gạo xuất khẩu cao nhất thế giới, lượng gạo xuất khẩu đạt khoảng 8,6 triệu tấn, trị giá hơn 4 tỉ USD. Nhiều nước đã tiếp cận Việt Nam và bày tỏ mong muốn Việt Nam cung cấp gạo ổn định. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam bảo đảm đủ lương thực cho tiêu dùng trong nước trong vài thập kỷ tới. Việt Nam chủ trương phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp thích ứng với biển đổi khí hậu, nông nghiệp phát thải thấp. Cụ thể, Chính phủ đã triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL nhằm mục tiêu để người nông dân làm quen với tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng gạo và giá thành xuất khẩu gạo. 

Xây dựng cơ chế để hợp tác với DN FDI

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Việt Nam hiện có 16 FTA với các đối tác khu vực và trên thế giới, mở ra thị trường rộng lớn với dân số khoảng hơn 2,5 tỉ người. Để khai thác tốt những lợi ích từ mạng lưới các hiệp định trên, Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng từng bước để nâng tầm quốc gia phù hợp với những tiêu chuẩn cao hơn, hợp tác bền vững và phù hợp với xu thế của quốc tế hơn trong tương lai. Về thu hút FDI và phát triển khu vực tư nhân, Phó Thủ tướng mong muốn DN Việt Nam được tham gia vào chuỗi sản xuất của DN FDI để phát triển lớn mạnh. Việt Nam xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các DN trong nước cùng hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp FDI.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo