xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rợp bóng cờ Tổ quốc tại Thành cổ Quảng Trị

QUANG TÁM - ĐỨC NGHĨA - HẢI ĐỊNH

"Đường cờ Tổ quốc" được khánh thành ngay đầu năm 2024 tại các tuyến đường dẫn vào Thành cổ Quảng Trị đã khơi dậy lòng tự hào, hun đúc lòng yêu nước đối với các thế hệ người dân Quảng Trị

Ngày 3-1, Báo Người Lao Động phối hợp với Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại các tuyến đường dẫn đến Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024).

Giáo dục lòng yêu nước

"Đường cờ Tổ quốc" tại thị xã Quảng Trị được xây dựng với chiều dài hơn 5 km, nằm trên các tuyến đường: Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, Minh Mạng, Hai Bà Trưng dẫn đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Công trình nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tăng cường nhận thức, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm và hành động của các thế hệ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, cho hay "Đường cờ Tổ quốc" được xây dựng đúng thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. "Đường cờ Tổ quốc" là sự cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ và nhân dân thị xã phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Rợp bóng cờ Tổ quốc tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động và UBND thị xã Quảng Trị trao suất hỗ trợ kinh phí học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

"Chúng tôi tin tưởng rằng việc xây dựng công trình "Đường cờ Tổ quốc" sẽ góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như nhắc nhở mỗi một người dân trên địa bàn thị xã luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Bắc nhấn mạnh.

Anh Đặng Văn Tân, ngụ thị xã Quảng Trị, cho biết công trình "Đường cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động thực hiện tại địa phương hết sức ý nghĩa. "Khi đến Thành cổ Quảng Trị, hình ảnh đập vào mắt của người dân và du khách là tuyến phố rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh này khơi dậy lòng tự hào dân tộc và sự biết ơn to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương để có nền độc lập, thống nhất đất nước như ngày hôm nay. Điều đặc biệt là thông qua "Đường cờ Tổ quốc" này sẽ tiếp thêm lòng yêu nước trong mỗi thế hệ người dân thị xã Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung, nhất là thế hệ trẻ" - anh Tân nói.

Đến nay, Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện đã trao, ký kết trao 2.024.520 lá cờ Tổ quốc cho các tỉnh, thành trên cả nước. Đối với tỉnh Quảng Trị, Báo Người Lao Động đã trao tổng cộng 49.500 lá cờ Tổ quốc, trong đó 10.000 lá cờ được sử dụng để thực hiện hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".

Động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại buổi lễ, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập, Báo Người Lao Động quản lý, điều hành đã trao 20 suất hỗ trợ kinh phí học tập (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Quảng Trị.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Trị, những suất hỗ trợ kinh phí học tập này rất thiết thực, góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Là một trong số học sinh nghèo được nhận suất hỗ trợ kinh phí học tập từ Báo Người Lao Động, em Vương Thị Ngọc Duyên (lớp 5A, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản), cho biết năm 2022 cha qua đời vì bị bệnh, còn mẹ không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống gia đình em lâm vào cảnh khó khăn.

Cầm trên tay suất hỗ trợ kinh phí học tập được trao tặng, Duyên không kìm được sự xúc động: "Đây là sự động viên lớn để em cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống. Với số tiền này em sẽ đưa cho mẹ để mua sách vở, đồ dùng học tập. Em và các bạn cùng hoàn cảnh được nhận suất hỗ trợ kinh phí học tập hôm nay thật sự biết ơn chương trình rất nhiều". 

Oai hùng Thành cổ Quảng Trị

Trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, thị xã Quảng Trị rộng chưa đến 4 km2 đã hứng chịu trên 300.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Các nhà khoa học quân sự đã ước tính trung bình mỗi chiến sĩ quân giải phóng ở Thành cổ Quảng Trị phải hứng chịu trên 100 quả bom và 200 quả đạn pháo.

Thế nhưng, bom đạn không ngăn được quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ. Các anh đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kiên cường bám trụ, giành giật với địch từng chiến hào, từng đống đổ nát tại Thành cổ Quảng Trị. Sau 81 ngày đêm (từ ngày 28-6 đến 16-9-1972) chiến đấu anh dũng, kiên cường, các chiến sĩ quân giải phóng đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược được giao, làm thất bại ý đồ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị của địch. Điều này đã góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, mở đường cho Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo