Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Rừng vẫn "chảy máu": Phá gần 100 ha rừng để trồng cây keo lai

HOÀNG THANH

Từ 10 năm trước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu "đóng cửa", dừng khai thác rừng tự nhiên, bảo vệ nghiêm ngặt những cánh rừng còn lại.

Thế nhưng, từ đó đến nay, nhiều cánh rừng vẫn tiếp tục "chảy máu".

Gần 100 ha rừng tự nhiên, rừng trồng ở tỉnh Gia Lai bị hàng chục người đưa phương tiện vào triệt hạ để lấy đất… trồng cây keo lai

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đang chờ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý sai phạm liên quan đến vụ việc gần 100 ha rừng trồng, rừng tự nhiên ở xã Kim Sơn (xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân cũ, tỉnh Bình Định cũ) bị tàn phá.

Có dấu hiệu hình sự

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng tự nhiên (có chức năng phòng hộ) ở xã Kim Sơn bị tàn phá đã vượt khung xử phạt vi phạm hành chính, có dấu hiệu tội phạm và đã khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng".

Riêng với diện tích rừng trồng, cơ quan chức năng nhận định hành vi khai thác có liên quan đến vụ án nên cần được điều tra, làm rõ. Do đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT để điều tra, xác định vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân cũng đề nghị kỷ luật khiển trách đối với ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận, là kiểm lâm địa bàn xã Kim Sơn. Các cá nhân này khi biết vụ việc phá rừng đã báo cáo Chủ tịch UBND xã Kim Sơn nhưng không báo cáo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm để chỉ đạo xử lý, khiến vụ việc kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng. Những trường hợp khác, sau khi có kết luận của cơ quan công an, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, năm 2025, người dân phát hiện hàng chục đối tượng đưa phương tiện, máy móc vào tiểu khu 157, xã Kim Sơn triệt hạ cây rừng. Tại hiện trường, từng vạt rừng nhiều năm tuổi đã bị cưa tận gốc. Nhiều quả đồi bị đào bới chằng chịt để mở đường cho xe tải cỡ lớn vào chở gỗ ra ngoài.

Sau khi toàn bộ phần thân gỗ có giá trị đã được lấy đi, phần cành, lá được chờ khô rồi châm lửa đốt, khiến những quả đồi xanh mát, bạt ngàn cây rừng trở nên trơ trụi.

Rừng vẫn "chảy máu": Phá gần 100 ha rừng để trồng cây keo lai - Ảnh 1.

Gần 100 ha rừng tại xã Kim Sơn bị đốt cháy nham nhở để trồng lại cây keo lai. Ảnh: NGUYỄN HOÀI

Phát hiện vụ phá rừng, kiểm lâm địa bàn đã báo cáo Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa (cũ) nhưng lãnh đạo này không có ý kiến chỉ đạo. Vụ việc cứ thế kéo dài. Đến cuối năm 2025, khi nhận được thông tin tố giác từ người dân, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân mới tiến hành xử lý.

Qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân xác định có khoảng 98 ha rừng đã bị tàn phá (trong đó có 23 ha rừng tự nhiên và 75 ha rừng trồng). Diện tích rừng này chủ yếu do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân và UBND xã Kim Sơn cùng quản lý.

Thời điểm phát hiện vụ việc, toàn bộ cây rừng đã bị cưa hạ, vận chuyển ra khỏi hiện trường. Hiện trường ghi nhận có các tuyến đường được mở vắt ngang qua các sườn đồi, rộng từ 4 đến 5 m; chiều dài chưa xác định. Tại thời điểm kiểm tra, không có phương tiện thi công mở đường.

Phá rừng lúc "giao thời"

Nhận định đây là vụ phá rừng quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương điều tra vụ việc.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân xác định diện tích 22,28 ha rừng trồng do đơn vị quản lý trước đây đã bị UBND huyện Hoài Ân (cũ) giao đất sai đối tượng để trồng rừng và đã ban hành quyết định thu hồi. Tuy nhiên, phần cây trồng trên đất do các hộ dân tự đầu tư từ trước thời điểm giao đất cho đơn vị quản lý hiện chưa được giải quyết.

Đối với diện tích rừng trồng, có 52,34 ha do UBND xã Kim Sơn quản lý trước đây đã bị người dân đốn hạ, lấn chiếm đất để trồng cây keo lai.

Đáng nói, từ năm 2008, khu vực rừng này được quy hoạch chức năng phòng hộ nên lực lượng chức năng không cho người dân vào khai thác cây. Thế nhưng, từ tháng 3 đến tháng 6-2025, lợi dụng thời điểm các lực lượng đang tập trung sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, một số tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, các hộ dân đã vào khai thác cây trái phép. Sau khi khai thác, các đối tượng tiếp tục chiếm đất trồng lại cây keo lai và lấn sang rừng tự nhiên do UBND xã Kim Sơn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý.

Qua làm việc, 23 đối tượng đã thừa nhận hành vi chặt phá rừng tự nhiên, lấn chiếm đất. 

Nhiều dự án du lịch để mất rừng

UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý các dự án du lịch liên quan đến việc khai thác, sử dụng đất rừng.

Thời gian qua, dư luận xã hội bất bình trước việc dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư đã "để mất" đến 257,5 ha rừng, cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm.

Trong khi đó, dự án sân golf The Dàlat At 1200 của Công ty TNHH Acteam International (còn gọi là sân golf Đạ Ròn, huyện Đức Trọng và huyện Đơn Dương cũ) cũng để mất 37,5 ha rừng.

Liên quan đến vụ việc, năm 2025, do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, sau khi thống nhất với VKSND huyện Đơn Dương (cũ), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương (cũ) đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản đôn đốc các sở, ngành, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu để phục vụ việc nghiên cứu, đánh giá chứng cứ, qua đó đề xuất khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Khi có thêm tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an sẽ phục hồi tin báo và tiến hành điều tra theo quy định.

(Còn tiếp)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo