icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấm “hở”: Bất lực?

Hoàng Lan Anh

Xã hội đang bức xúc nhưng thật ngạc nhiên là đến dự thảo lần 7 nghị định về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật lại không có dòng nào quy định trang phục biểu diễn

Việc các người mẫu, ca sĩ “lộ hàng”, trang phục hở hang lên sân khấu biểu diễn xảy ra ngày càng nhiều tại các sàn diễn và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, gây nhiều tranh cãi và bức xúc trong xã hội. Thế nhưng, công tác quản lý Nhà nước về vấn đề này luôn bất cập.

Xu hướng khoe đùi, khoe ngực, khoe…

Ngày càng hở, mỏng và ngắn là “phong cách” mà hầu hết nghệ sĩ đều chạy theo hiện nay. Những sự cố “lộ hàng” xuất hiện nhan nhản trên khắp các mặt báo điện tử, từ Hà Anh, Hiền Thục đến BB Phạm… Chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng phải thốt lên rằng việc các ca sĩ mặc đồ như áo tắm lên sân khấu quả thực là… khó coi. Thế nhưng, hình như các ca sĩ lại coi đó là đẹp và đua nhau chạy theo mốt này.
img
Trang phục của Jennifer Phạm (trái) trong vai trò MC của một cuộc thi hoa hậu đã gây tranh cãi vì quá hở vòng một. Ca sĩ Thúy Uyên đã bị phạt tiền khi xuất hiện trên sân khấu với trang phục được cho là phản cảm. Ảnh: C.T.V
Không chỉ người đẹp chân dài diện quần soóc mà cả chân ngắn, đùi to cũng quần soóc siêu ngắn để khoe chân, khoe đùi trên khắp các sân khấu ca nhạc trên cả nước.

Nhiều khán giả vẫn còn sốc với hình ảnh ca sĩ Thúy Uyên, cựu thành viên nhóm Techno, đã xuất hiện trong bộ trang phục hở đến 90% da thịt trong đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của mình hồi tháng 10 năm ngoái. Jennifer Phạm, người đẹp có khuôn mặt hiền lành, khả ái, cũng gây sốc không kém với chiếc váy hở gần hết vòng một trong vai trò MC của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Nhà quản lý văn hóa: Lúng túng

Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), phàn nàn vấn đề trang phục biểu diễn của nghệ sĩ từng đã nhiều lần được các đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn tại các cuộc họp của Quốc hội nhưng nhiều năm nay tình hình này vẫn chưa được giải quyết. Theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ban hành năm 2004, rất nhiều hành vi bị cấm, thế nhưng các ca sĩ dường như cố tình phớt lờ điều này.
Cụ thể, đối với nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại, không hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc kinh dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù; trang phục hở hang, lộ liễu…”.

Mới đây, Bộ VH-TT-DL cũng đã có văn bản yêu cầu các sở thuộc ngành chỉ đạo thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm về trang phục trong biểu diễn nghệ thuật. Nhưng xem ra việc thẩm định mức độ sai phạm về trang phục hở hang phản cảm không hề đơn giản, hầu như việc đánh giá còn rất cảm tính.

Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho rằng thời trang thay đổi liên tục, do vậy cũng không nên hạn chế sự sáng tạo, chỉ cần trang phục trông vừa mắt, không hở hang lộ liễu, dung tục quá là được. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hưng Yên, cho rằng trang phục nghệ sĩ đúng là phải được điều chỉnh nhưng cũng thừa nhận, quy định như thế nào thì rất khó vì thực tế có những điệu múa, vũ đạo buộc phải mặc ngắn, hở.

Xã hội đang bức xúc về vấn đề này, thế nhưng thật ngạc nhiên là dự thảo đến lần 7 nghị định về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật lại không có dòng nào quy định về trang phục biểu diễn của nghệ sĩ. Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo nghị định này, cho rằng rất khó để đưa ra quy định cụ thể về phục trang biểu diễn.
Nếu quy định “cứng” quá thì sợ rằng chủ quan nên chưa biết quy định thế nào cho hợp. Biểu diễn dân ca khác với trình diễn những vũ điệu nóng bỏng, cần phải có trang phục biểu diễn gợi cảm phù hợp. Không thể đưa ra một tỉ lệ nhất định ngắn bao nhiêu, hở bao nhiêu cho tất cả các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Để nghệ sĩ tự quyết?

Dưới góc độ nghệ sĩ biểu diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một trong những ca sĩ rất chịu khó đầu tư cho trang phục, cho rằng ban hành những quy định cụ thể về trang phục biểu diễn là điều rất khó cho cả nghệ sĩ lẫn cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, nghệ sĩ cũng phải biết điểm dừng, không nên “làm quá”, mặc những trang phục như đồ tắm lên sân khấu. Những trang phục “quá đà” rất dễ bị khán giả phản ứng và đánh giá thấp gu thẩm mỹ của nghệ sĩ đó.
Người mẫu Hà Anh cũng cho rằng không nên quy định quá cụ thể, ngặt nghèo mà điều quan trọng là làm sao để nghệ sĩ nhận thức được việc cần phải ăn mặc thế nào cho phù hợp.
 
Tuy nhiên, không ít nghệ sĩ cho rằng tình trạng trang phục biểu diễn gây sốc thời gian qua là do nghệ sĩ cố ý tạo ra, hoàn toàn không phải do nhận thức kém.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo