Trong bộ phim dài 57 phút này, người xem được "gặp" một số trường hợp đại diện cho tập thể nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong vụ kiện 32 công ty Mỹ sản xuất các loại hoá chất độc nguy hiểm, gây tổn hại lâu dài cho sức khoẻ con người và môi trường, chứng kiến cảnh tượng rất thương tâm của các nạn nhân chất độc da cam ở bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh), ở Biên Hoà, Quảng Trị và nhiều nơi khác của Việt Nam. Phim cũng đưa người xem tới một số gia đình cựu chiến binh và công nhân từng làm việc trong các nhà máy hoá chất Mỹ có con bị dị tật.
Thông qua những trường hợp đó, bộ phim cho thấy hậu quả của các loại hoá chất độc mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vẫn đang còn hiển hiện trong cuộc sống của người dân ở cả hai phía.
Phim "Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến" đưa ra bằng chứng cho thấy các công ty hoá chất Mỹ đã biết rõ mức độ nguy hiểm của các loại hoá chất mà họ sản xuất. Các nhà khoa học Mỹ cũng đã từng cảnh báo Chính phủ Mỹ về mức độ nguy hiểm của loại hoá chất mà quân đội Mỹ sử dụng trên chiến trường Việt Nam. .
Phim cũng đề cập công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam, như Tiến sỹ Nguyễn Việt Nhân ở Huế, Tiến sỹ Phan Thị Phi Phi và Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng ở Bệnh viện Từ Dũ về mối liên quan giữa chất độc da cam/dioxin với nhiều loại bệnh tật nguy hiểm ở con người.
Bộ phim đặt ra một câu hỏi lớn: Ai phải chịu trách nhiệm về việc này? Mặc dù không trực tiếp đưa ra câu trả lời, nhưng qua nhiều ý kiến khác nhau của cả đại diện bên nguyên lẫn bên bị, của cả các nhà khoa học, các nhà sử học lẫn nạn nhân, những người làm phim đã gợi ra một vấn đề tranh luận được nhiều người quan tâm.
Theo TTXVN, "Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến" là bộ phim tài liệu thứ 4 về Việt Nam mà nhóm làm phim tài liệu Gardner thực hiện và là bộ phim đầu tiên về vụ kiện này được chiếu ở Mỹ.
Phim "Chuyến hàng quý: Những đứa con nuôi Việt Nam đã trưởng thành" (Precious Cargo: Vietnamese Adoptees Come of Age) ra mắt khán giả mùa Thu 2001 đã thể hiện rất thành công hình ảnh đầy cảm động về chuyến trở lại cội nguồn của những trẻ em lai Việt Nam được đưa sang Mỹ hồi năm 1975. Bộ phim này đã được trình chiếu trên Đài truyền hình PBS và đoạt giải Đại bàng Vàng năm 2001.
Trước đó, năm 1998 bộ phim "Thế giới dưới cuộc chiến" (A World Beneath the War) về địa đạo Vĩnh Mốc, Vĩnh Linh, đã được phát sóng trên các chương trình của Đài truyền hình PBS (Mỹ) và nhiều kênh quốc tế của Đài truyền hình Discovery. Bộ phim này đã đoạt giải "Phóng sự truyền hình hay nhất" của Hiệp hội Nhà báo chuyên nghiệp và đoạt giải "Quả táo vàng" của Mạng truyền thông Giáo dục quốc gia Mỹ.
Năm 1994, bộ phim "Việt Nam: Đất nước Rồng bay" (Vietnam: Land of the Ascending Dragon) đã được trình chiếu ngay trước khi Mỹ bỏ cấm vận buôn bán với Việt Nam, nhằm giới thiệu với khán giả Mỹ một cái nhìn mới về Việt Nam. Bộ phim này đã đoạt giải Đại bàng Vàng và giải Quả táo Đồng của Mạng truyền thông Giáo dục quốc gia Mỹ.
Bình luận (0)