Trước đó, vào ngày 1-7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Israel đồng ý với các điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày với Hamas, một lần nữa thắp lên hi vọng hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm ở Gaza.
Mặc dù các điều khoản chính xác vẫn chưa rõ ràng nhưng có vẻ cũng tương tự những điều khoản trước đó mà Hamas đã nhiều lần từ chối kể từ tháng 2.
Ông chủ Nhà Trắng lạc quan cho rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas đạt được sớm nhất là vào tuần tới, khi Thủ tướng Israel trở lại thăm Washington.
Thủ tướng Israel đã đưa ra những thông điệp trái chiều trong những ngày gần đây.
Cuối tuần trước, lần đầu tiên, ông Netanyahu dường như tách biệt hai mục tiêu là trao trả con tin và tiêu diệt Hamas, mà những người chỉ trích từ lâu cảm thấy mâu thuẫn.
Trong chuyến thăm một cơ sở tình báo, ông Netanyahu nói bóng gió rằng việc trao trả con tin nên được ưu tiên.
Tuy nhiên, cả hai phát biểu bị rò rỉ tại cuộc họp nội các an ninh sau đó và trong bài phát biểu vào ngày 2-7, thủ tướng Israel đã quay trở lại với giọng điệu cứng rắn kêu gọi tiêu diệt Hamas. Ông Netanyahu tuyên bố đầy thách thức rằng "sẽ không còn Hamas" ở Gaza sau chiến dịch.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel
Theo tờ Telegraph, bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi có thông tin rằng Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đang tính toán ngăn chặn thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, cả hai bác bỏ cáo buộc này.
Trong khi đó, Hamas cũng khẳng định lập trường của mình, cho biết đang cân nhắc đề xuất ngừng bắn trong 60 ngày của ông Donald Trump. Tuy nhiên, Hamas lặp lại yêu cầu Israel phải rút khỏi dải Gaza và cam kết chấm dứt xung đột để đổi lấy việc thả con tin.
Taher al-Nunu, đại diện lực lượng Hamas, khẳng định Hamas "sẵn sàng và nghiêm túc" về việc đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, nhóm này chỉ "chấp nhận sáng kiến chắc chắn dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn xung đột".
Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Israel đã đồng ý với các điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn, đài CNN dẫn lời một quan chức Israel xác nhận thông tin này.
Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer đã đồng ý với đề xuất này khi có mặt tại Washington ngày 1-7. Một ngày sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar phát biểu trong cuộc họp báo ở Estonia rằng nước này "nghiêm túc trong mong muốn đạt được thỏa thuận về con tin và lệnh ngừng bắn".
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến đến giai đoạn cuối của cuộc tấn công tăng cường ở Gaza, được gọi là chiến dịch mang tên "Gideon’s Chariot" (tạm dịch: Cỗ chiến xa của Gideon). Tổng Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, được cho là phản đối việc mở rộng giao tranh vì sợ làm hại các con tin.
Ngày 2-7, IDF thông báo đang phi quân sự hóa một phần lớn khu vực xung quanh Gaza, cho phép những cộng đồng dân cư phải sơ tán kể từ ngày 7-10 trở về.
Cơ quan y tế Gaza cho biết tính đến ngày 2-7, số người chết đã vượt mốc 57.000, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em.
Bình luận (0)