Trước thềm thời điểm trên, Tổng thống Donald Trump thông báo: "Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều, rất nhiều quốc gia, hơn 70 nước, tất cả đều muốn tham gia. Vấn đề của chúng tôi là không thể gặp hết số lượng lớn như vậy nhanh chóng được”.
Phát biểu từ Nhà Trắng ngày 8-4, tổng thống Mỹ gọi thuế đối ứng là yếu tố "bùng nổ" trong chiến lược kinh tế của mình, khiến "tiền đang đổ vào Mỹ nhiều chưa từng thấy" và Mỹ
"đang thu về 2 tỉ USD mỗi ngày". Tuy nhiên, ông không cung cấp số liệu chi tiết hay chỉ rõ những khoản thuế quan nào đóng góp vào nguồn thu này.
Nhà Trắng đã nêu rõ rằng mức thuế quan cụ thể của từng quốc gia - lên tới 50% - vẫn sẽ có hiệu lực theo đúng kế hoạch.
Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump hôm 8-4 cho biết ông đang chờ đợi tin tức từ Trung Quốc trước khi mức thuế 104% có hiệu lực. Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội: "Trung Quốc cũng rất muốn đạt được một thỏa thuận nhưng họ không biết cách bắt đầu. Chúng tôi đang chờ họ gọi. Điều đó sẽ xảy ra!".

Cảng biển nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Dù vậy, các quan chức chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ không ưu tiên đàm phán với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết trên kênh Fox News: "Ngay bây giờ, chúng tôi đã nhận được chỉ thị ưu tiên các đồng minh và đối tác thương mại của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác".
Hôm 7-4, ông Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế thêm 50% từ ngày 9-4 trừ khi Trung Quốc dỡ thuế trả đũa 34% đối với hàng hóa của Mỹ trong ngày 8-4.
Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố họ sẽ không hủy bỏ mức thuế trả đũa 34% nhằm đáp trả mức thuế đối ứng mà ông Donald Trump tuyên bố áp lên Trung Quốc vào tuần trước.
Theo đài CNBC, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cũng cho biết họ đã sẵn sàng bắt đầu áp dụng các mức thuế đối ứng theo chính sách của ông Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia, ngay khi các mức thuế mới có hiệu lực nửa đêm 9-4 (giờ địa phương, tức khoảng trưa nay giờ Việt Nam).
CBP sẽ thu mức thuế riêng biệt, từ 11% đến 50%, áp dụng cho 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.
CBP cũng cho biết đã thu được hơn 4,8 tỉ USD tiền thuế từ hàng nhập khẩu Trung Quốc, hơn 2 tỉ USD tiền thuế hàng hoá Mexico và khoảng 861 triệu USD tiền thuế từ Canada, dựa trên các sắc lệnh trước đó của ông Donald Trump.
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm 8-4 tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ 4 khi sự lo lắng của nhà đầu tư quay trở lại trước thời hạn áp thuế tiếp theo của Tổng thống Donald Trump.
Chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite đồng loạt giảm điểm. Các mã cổ phiếu của những công ty thuộc S&P 500 đã bốc hơi 5,8 ngàn tỉ USD giá trị thị trường kể từ thông báo áp thuế đối ứng của ông Donald Trump vào ngày 2-4.
Bình luận (0)