xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sinh lý học

Gợi ý 5 bài tập cổ cho dân văn phòng

Gợi ý 5 bài tập cổ cho dân văn phòng

Dân văn phòng thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử thông minh để làm việc. Vì vậy việc đau mỏi cổ vai gáy là không thể tránh khỏi. Vậy bài tập cổ cho dân văn phòng nào giúp giảm đau mỏi cổ hiệu quả?

Cá có biết đau không?

Cá có biết đau không?

"Cá có biết đau như loài khác không" từ lâu đã là một chủ đề tranh luận trong giới khoa học. Một số ý kiến cho rằng cá không đau vì hệ thần kinh của chúng đơn giản hơn động vật trên cạn.

Loại đồ uống nào tốt lúc trong và sau khi tập thể thao?

Loại đồ uống nào tốt lúc trong và sau khi tập thể thao?

Dùng đồ uống có ga trước, sau và trong quá trình tập luyện là thói quen rất phổ biến. Mọi người thường tiêu thụ những đồ uống này để lấy lại năng lượng tức thì sau khi tập luyện, nhưng theo một nghiên cứu mới nhất, đồ uống có ga có thể dẫn đến tổn thương thận.

Ngáp: Những điều bí ẩn

Ngáp: Những điều bí ẩn

Nhiều nghiên cứu lý giải nguyên nhân và cơ sở sinh lý học của hiện tượng ngáp nhưng chưa có cách giải thích nào thực sự thuyết phục

Đi giày cao gót cũng có thể tăng nguy cơ ung thư

Đi giày cao gót cũng có thể tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo rằng đi giày cao gót mỗi ngày trong thời gian dài có liên hệ tới bệnh ung thư.

Nobel Y học cho cơ chế tự thực

Nobel Y học cho cơ chế tự thực

Sự gián đoạn hoặc rối loạn của cơ chế tự thực được gắn kết với ung thư, bệnh Parkinson, tiểu đường…

Nobel Y học về tay người Nhật

Nobel Y học về tay người Nhật

(NLĐO) - Giải Nobel Y học năm 2016 đã được trao cho nhà khoa học người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi vì những khám phá về cơ chế tự thực của tế bào.

khám phá tương tác ruột - não - miễn dịch

khám phá tương tác ruột - não - miễn dịch

Ruột và não được kết nối bằng hệ thống dày đặc các tế bào thần kinh. Những mối liên kết này dễ nhận thấy, nhất là cho ta cảm giác đói, no.

Nghịch lý đào tạo y - dược

Nghịch lý đào tạo y - dược

Ngày hôm qua, đọc báo thấy có một sự kiện gây nhiều ý kiến trái chiều: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được cho phép đào tạo ngành y và ngành dược bậc ĐH, chúng tôi - những người vừa là thầy thuốc vừa là thầy giáo - giật mình, không biết nên mừng hay nên lo.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo