Điều này đã khiến họ lo ngại điện bị rò rỉ gây nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, người dân cũng không thể xây dựng nhà trên phần đất của mình.
Có mặt tại khu vực này, phóng viên ghi nhận đường dây điện 35 kV chạy dọc bên trên mái nhà, qua sân vườn của nhiều hộ. Một số hộ lợp mái nhà bằng tôn, sử dụng hệ thống cột sắt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn về điện.
Theo bà Nguyễn Thị Quyên - ngụ thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh - từ ngày đường điện đi qua nhà, gia đình bà rất lo sợ nên cuộc sống ít nhiều bị ảnh hưởng. "Đường dây điện đều chạy qua phần đất của các hộ dân. Vì vậy mà chúng tôi không thể xây nhà cao, tiềm ẩn nguy hiểm" - bà Quyên nói và cho biết người dân đã nhiều lần kiến nghị di dời đường dây điện nhưng chưa được giải quyết.
Còn ông Trần Văn Xuân (thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh), thì cho hay vào mùa mưa bão, đường dây điện áp sát mái nhà khiến người dân sợ bị phóng điện. "Đã nhiều lần tiếp xúc cử tri chúng tôi phản ánh, đề nghị di dời đường dây điện hoặc có giải pháp bảo đảm sức khỏe, an toàn để cho người dân sinh sống nhưng vẫn chưa được thực hiện" - ông Xuân nói.

Đường dây điện sát mái nhà khiến người dân bất an
Ông Phạm Bá Năm, Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, nói việc di dời ngoài khả năng của chính quyền địa phương. "Chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, vận động người dân giữ khoảng cách an toàn và đề nghị ngành điện lực tháo gỡ cho người dân" - ông Năm cho biết.
Liên quan đến sự việc này, HĐND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp nâng cấp, xử lý vì hiện tại đường dây đã xuống cấp, quá thấp, có những đoạn sát với mái nhà của người dân, không bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống tại khu vực có đường dây điện đi qua, nhất là vào mùa mưa bão.
Theo ông Văn Đình Hậu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, đường dây 35 kV chạy qua địa bàn các xã Nghĩa Hòa, Ia Nhin và Ia Ka thuộc xuất tuyến 372BHO, có nguồn gốc tài sản chung của Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty CP Thủy điện Cần Đơn.
Hiện tại, nhiều hộ dân đã xây dựng mới nhà ở gần đường dây điện. Ngành điện lực đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền để bảo đảm các công trình xây dựng không vi phạm khoảng cách an toàn.
"Để xử lý lâu dài, Công ty Điện lực Gia Lai đang phối hợp với Công ty CP Thủy điện Cần Đơn thống nhất phương án nâng cấp đường dây này nhằm bảo đảm vận hành ổn định trong thời gian sớm nhất" - ông Hậu thông tin.
Bình luận (0)