xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sử dụng bằng giả

Dùng bằng giả để tiến thân, nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ phường bị khởi tố

Dùng bằng giả để tiến thân, nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ phường bị khởi tố

(NLĐO)- Sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để tiến thân, ông Đoàn Đình Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Lãm ở Thái Bình, đã bị khởi tố.

2 lãnh đạo xã ở Thừa Thiên – Huế bị cho thôi việc vì sử dụng bằng giả

2 lãnh đạo xã ở Thừa Thiên – Huế bị cho thôi việc vì sử dụng bằng giả

(NLĐO) - Một phó chủ tịch UBND và một chủ tịch hội nông dân xã tại Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật, cho thôi việc do sử dụng bằng tốt nghiệp giả.

Sử dụng bằng giả, hàng loạt cán bộ chiến sĩ công an bị kỷ luật

Sử dụng bằng giả, hàng loạt cán bộ chiến sĩ công an bị kỷ luật

(NLĐO)- 13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả bị phát hiện, trong đó có 12 người bị tước quân tịch.

Phải chăng ta đang tự đánh mình?

Phải chăng ta đang tự đánh mình?

Không chỉ chuyện cấp bằng giả của Trường ĐH Đông Đô mà cả chuyện cấp bằng ĐH, cao học quá dễ dàng của một số trường cũng đáng báo động

Sử dụng bằng giả, ma túy, 5 cán bộ công an bị khai trừ Đảng

Sử dụng bằng giả, ma túy, 5 cán bộ công an bị khai trừ Đảng

(NLĐO)- Dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để vào ngành, sử dụng ma túy, 5 cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị thuộc Công an tại tỉnh Lai Châu đã bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu Công an nhân dân.

"Sản xuất" gần 200 văn bằng giả chỉ trong 5 ngày

"Sản xuất" gần 200 văn bằng giả chỉ trong 5 ngày

(NLĐO)-Nhóm tội phạm do một người cầm đầu, trú tại TP HCM đã công khai trên trang web dịch vụ làm bằng giả với giá từ 1-4 triệu đồng. Chỉ trong 5 ngày, nhóm này đã làm ra gần 200 bằng và chứng chỉ giả, thu lợi hơn 300 triệu đồng.

Kỷ luật phó trưởng đài "xài" bằng giả

Kỷ luật phó trưởng đài "xài" bằng giả

(NLĐO) - Sai khi bị phát hiện sử dụng bằng TPHT giả, Phó trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Chư Sê (Gia Lai) đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và đang xem xét xử lý về mặt chính quyền

Vụ giáo viên trường lái xe dùng bằng giả: Rà soát toàn bộ

Vụ giáo viên trường lái xe dùng bằng giả: Rà soát toàn bộ

(NLĐO) – Tổng cục đường bộ đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ chứng chỉ hành nghề dạy thực hành lái xe của tất giáo viên của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau khi phát hiện 50 giáo viên dùng bằng giả.

Đừng xử lý theo kiểu “dĩ hòa vi quý”!

Đừng xử lý theo kiểu “dĩ hòa vi quý”!

10 cán bộ chủ chốt ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mua bằng tốt nghiệp THPT giả để được “thăng quan tiến chức” vừa bị phát hiện. Trước sự việc này, một lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức đã nói: “Dù những cán bộ này sử dụng bằng bất hợp pháp nhưng họ có đóng góp nhiều cho xã trong mấy chục năm qua nên sắp tới, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp, không để họ giữ chức vụ chủ chốt nhưng sẽ vận động đi học lại và bố trí một công việc khác ở xã”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo