Sự hài lòng của khán giả gần như hiển nhiên khi có chương trình được đảm trách bởi một nhóm chuyên gia ngoại như chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Paul Bateman đến từ Anh quốc, chuyên gia âm thanh Colin Boland đến từ Ireland, thiết kế sân khấu Christop her de Wilde đến từ Anh và biên đạo múa Ryan Jankins (cũng đến từ Anh).
Mọi thứ diễn ra gần như hoàn hảo và càng thú vị hơn khi phần trình diễn của Đức Tuấn mang đầy đủ tính giải trí như một vở nhạc kịch Broadway dù đó chỉ là những ca khúc nhạc kịch được yêu thích.
Đó chính là lý do, Thiên thai làm hài lòng cả những khán giả không hẳn “đam mê” những ca khúc thuộc dòng nhạc bán cổ điển được thể hiện trong chương trình. Không ngoa khi khẳng định, Thiên thai thực sự là một liveshow đúng nghĩa với bố cục xây dựng chương trình. Khán giả đặc biệt ấn tượng với kết cấu âm nhạc chặt chẽ, được kết nối như một câu chuyện kể bằng âm nhạc vừa tạo nên bức tranh muôn màu của cuộc sống vừa khắc họa chân dung của các tác giả.
Điều đáng tiếc duy nhất, hẳn nhiên, không thuộc về nội dung hay diễn tiến của chương trình là việc khán phòng không được lấp đầy như mong đợi. Điều này cũng dể hiểu bởi tình trạng khó khăn chung của nền công nghiệp kinh doanh nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay. Dù có được một live show chất lượng nhưng Thiên thai của Đức Tuấn cũng không thể tránh khỏi tình trạng không thể bán hết vé (báo Người Lao Động đã đề cập trong loạt bài Live show thời ế vé).
Có lẽ, việc ra nhà hát Hòa Bình với hơn 3.000 chỗ ngồi là một tính toán chưa hay của Đức Tuấn. Trước đây, Đức Tuấn từng thực hiện live show nhưng chỉ gói gọn trong phạm vi nhà hát Thành phố với gần 500 chỗ ngồi.
Liveshow Thiên thai tiếp tục ra mắt khán giả yêu nhạc ở Hà Nội vào ngày 26-11 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội. Ca sĩ khách mời có: Mỹ Linh và Ngọc Tuyền.
Bình luận (0)