icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Grammy lần thứ 53: Đầy những bất ngờ!

THỤY VŨ

Grammy đang đặt ra một chiến lược mới cho sự tôn vinh của mình. Đó là định hướng của giải thưởng thay vì chạy theo thị hiếu của khán giả

Lễ trao giải Grammy lần thứ 53 diễn ra vào ngày 14-2 (giờ VN) tại trung tâm Staples (TP Los Angeles, Mỹ) không chỉ tạo nhiều ấn tượng với sự chuẩn bị công phu của một lễ trao giải, kéo dài hơn ba giờ rưỡi (được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình CBS ở Mỹ và được tiếp sóng qua VTV3 ở VN) mà còn trở thành tiền đề cho hàng loạt tranh luận ngay sau đó về kết quả của giải lần này.

 
“Hiện tượng” nhường chỗ cho “định hướng”

img

 
Nhóm Arcade Fire cũng tỏ ra bất ngờ với chính chiến thắng của mình
 
Bất ngờ đầu tiên từ kết quả của giải Grammy lần này là Justin Bieber đã ra về trắng tay. Hiệu ứng của cái tên Justin Bieber là điều có thật trên thị trường âm nhạc thế giới trong 2, 3 năm qua. Mức cát sê cao ngất ngưởng và album ra mắt được công nhận là đĩa bạch kim là thành tích đáng nể của cậu bé này. Và quan trọng hơn, Justin Bieber vừa khẳng định tên tuổi của mình ở giải thưởng âm nhạc Mỹ AMA 2011 (American Music Awards) cách đây vài tháng, với 4 lần lên sân khấu để nhận giải.
 
Chính ban tổ chức giải thưởng Grammy lần thứ 53 cũng đã cho chiếu một đoạn clip về hình ảnh Justin Bieber,  vào năm 2007, khi cậu bé mới 13 tuổi, lần đầu gặp Usher tại bãi đỗ xe như một cách ca ngợi tài năng trẻ này. Với tất cả những yếu tố đó, bất cứ ai cũng tin rằng giải thưởng Nghệ  sĩ mới xuất sắc nhất sẽ thuộc về Justin Bieber. Ngay chính Matt Bellamy (thành viên ban nhạc Muse), người dự đoán  100% chiến thắng sẽ thuộc về Justin Bieber, thừa nhận: “Đứa con nhỏ của tôi sẽ trở thành người hâm mộ của Bieber.
 
Và có lẽ tất cả chúng ta cũng vậy. Đó là một cậu bé tài năng”. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra trong lễ trao giải Grammy lần thứ 53. Thay vào đó, cái tên được tôn vinh lại là một gương mặt còn mới lạ với khán giả yêu nhạc thế giới: Esperanza Spalding. Khi kết quả này được công bố đã có rất nhiều tiếng “Ồ!” vang lên từ hàng ghế khán giả. So với Justin Bieber trên thị trường ca nhạc, cái tên Esperanza Spalding khá lu mờ,  nhưng như lời ban tổ chức giải thưởng Grammy khẳng định: “Giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc là một giải thưởng mang tính định hướng và tôn vinh những nghệ sĩ có cơ hội phát triển đường dài”. 
 
img
 

Nhóm Lady Antebellum thắng đậm tại Grammy lần thứ 53

 
Tính đến thời điểm hiện tại, Esperanza Spalding (27 tuổi) có tổng cộng 3 album trong hơn 13 năm cô theo đuổi nghề hát cùng với một chuyến lưu diễn vào năm 2005, nhận được nhiều lời tán dương của khán giả yêu nhạc jazz. Một hồ sơ đủ dày để khẳng định năng lực của Esperanza Spalding và việc cô nhận được tượng kèn vàng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 53 hoàn toàn xứng đáng.
 
Eminem gần như trắng tay
 
Giải thưởng Album của năm được công bố cuối cùng, như để khẳng định tầm quan trọng của nó ở giải Grammy. Và lần này, giống như Bieber, những người dự đoán có phần nghiêng về album Recovery của rapper da trắng Eminem sẽ ẵm giải đều tỏ ra thất vọng. Trước đó, trên các diễn đàn âm nhạc, nhiều người đã viết: “Recovery là một album lớn và cực kỳ ấn tượng trong năm vừa qua.
 
img
 
Esperanza đánh bại Bieber giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Ảnh: GRAMMY.COM


Nó không chỉ đánh dấu sự trở lại quá xuất sắc của Eminem mà còn thuyết phục giới chuyên môn”. Recovery trở thành album thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp của Eminem xếp đầu bảng xếp hạng Billboard ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Là album bán chạy nhất nước Mỹ năm 2010 và cũng đang là album có doanh số bán cao nhất năm. Album nhận được sự phản hồi tích cực từ phía các nhà phê bình và có 2 đĩa đơn xếp vị trí thứ nhất trên Billboard là Not Afraid và Love the Way You Lie (feat Rihanna).
 
 Đỉnh điểm thành công của Eminem là anh nhận đến 10 đề cử tại giải Grammy lần thứ 53 và là nghệ sĩ có số đề cử nhiều nhất tại Grammy lần này. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vinh quang ở giai đoạn đề cử, kết quả chính thức phần nào khiến cho Eminem thất vọng não nề. Thậm chí, khi cái tên Eminem được xướng lên trên sân khấu với chiến thắng ở hạng mục Album rap xuất sắc nhất, sắc mặt Eminem biểu hiện lạnh tanh và anh cũng không mấy hứng thú trong phần phát biểu nhận giải.
 
Dường như cái bất ngờ “đáng ghét” này vận vào đúng Eminem trong mùa giải năm nay. Không kể những giải phụ thì Eminem gần như tay trắng. Điều này càng làm cho chiến thắng của Arcade Fire thêm bất ngờ và ngoạn mục. Chính ban nhạc này khi đứng trên sân khấu nhận tượng kèn vàng Grammy lần thứ 53 vẫn không hết ngạc nhiên. Dù ban nhạc rock mang phong cách alternative đến  từ Canada này còn ít tiếng tăm so với nhiều tượng đài rock ở thị trường Mỹ và họ khó có thể được sánh ngang bằng với những ứng viên cạnh tranh cùng bảng xếp hạng là Eminem, Lady Antebellum, Lady Gaga và Katy Perry về mặt hiệu ứng trên thị trường âm nhạc thế giới, nhưng chiến thắng của Arcade Fire vẫn khiến cho khán giả và người trong giới hài lòng.
 
Theo nhận định của giới truyền thông phương Tây: “Chiến thắng thuộc về Arcade Fire, một ban nhạc indie rock Canada nhỏ nhưng đáng kính trong số những ngôi sao lớn hiện nay. Chính bản thân họ cũng ngạc nhiên với chiến thắng của mình như bất cứ ai. Quả là một bất ngờ lớn nhất của Grammy năm nay nhưng điều này cũng không có gì cần bàn cãi”. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi lý lịch trích ngang của Arcade Fire cũng đầy ắp thành tích như giải thưởng Album quốc tế xuất sắc nhất năm 2008 tại Meteors, Album alternative của năm 2008 tại giải Juno, đề cử giải Album alternative xuất sắc nhất tại Grammy 2005. Và album thứ 3 của họ The Suburbs đã giúp họ gặt hái vinh quang như mọi người đã thấy.
 
Nếu những năm trước, khán giả không khó để dự đoán người chiến thắng thì năm nay, mọi điều diễn ra đều quá bất ngờ. Toàn những cái tên mới toanh, thậm chí không mấy nổi cộm, chiến thắng và điều này chắc chắn sẽ tạo tiền đề cho nhiều cuộc  tranh cãi. Thế nhưng, rõ ràng, Grammy đang đặt ra một chiến lược mới cho sự tôn vinh của mình. Đó là định hướng của giải thưởng thay vì chạy theo thị hiếu của khán giả. Điều này hoàn toàn có lý khi thị trường âm nhạc thế giới đang nhiễu loạn và làm thỏa mãn những người có tâm huyết đang muốn định hình  các chân giá trị để cân bằng lại thế giới giải trí.
 
Kết quả giải Grammy lần thứ 53
 

- Bản ghi âm của năm: Need You Now của Lady Antebellum.

- Album của năm: The Suburbs của Arcade Fire.

- Ca khúc của năm: Need You Now của Lady Antebellum.

- Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Esperanza Spalding.

- Ca khúc nhạc pop của nữ ca sĩ: Bad Romance của Lady Gaga.

- Ca khúc nhạc pop của nam ca sĩ: Just The Way You Are của Bruno Mars; nhóm hát nhạc pop xuất sắc nhất: Train với Hey, Soul Sister; album nhạc pop xuất sắc nhất: The Fame Monster của Lady Gaga; bản ghi âm nhạc dance xuất sắc nhất: Only Girl (In The World) của Rihanna.

- Album nhạc electronic/dance xuất sắc nhất: La Roux của La Roux.

- Ban nhạc rock xuất sắc nhất: The Black Keys vai Tighten Up; ca khuác rock xuất sắc nhất: Angry World của Neil Young; album rock xuất sắc nhất: The Resistance của ban nhạc Muse; album alternative rock xuất sắc nhất: Brothers của The Black Keys.

- Nữ ca sĩ nhạc R&B xuất sắc nhất: Fantasia vúái Bittersweet;  nam ca sĩ R&B xuất sắc nhất: Usher với There Goes My Baby; nhóm nhạc R&B xuất sắc nhất: Sade với Soldier Of Love; ca khúc R&B xuất sắc nhất: Shine của John Legend & The; album R&B xuất sắc nhất: Wake Up! của John Legend & The Roots; album R&B đương đại xuất sắc nhất: Raymond V Raymond của Usher.

- Ca sĩ rap xuất sắc nhất: Eminem với Not Afraid; ca khúc rap xuất sắc nhất: Empire State Of Mind do Shawn Carter, Angela Hunte, Alicia Keys, Jane’t “Jnay” Sewell-Ulepic và  Alexander Shuckburgh thể hiện; album rap xuất sắc nhất: Recovery của  Eminem.

- Ca sĩ hát nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Miranda Lambert với The House That Built Me.

- Nam ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Keith Urban với ‘Til Summer Comes Around.

- Nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Lady Antebellum với Need You Now.

- Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Need You Now của Lady Antebellum.

- Album nhạc new age xuất sắc nhất: Miho: Journey To The Mountain của Paul Winter Consort.

- Album nhạc jazz đương đại xuất sắc nhất: The Stanley Clarke Band của The Stanley Clarke Band.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo