xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hollywood đoạn tuyệt cảnh “giường chiếu” trên phim

M.Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Những cảnh “giường chiếu”, nóng bỏng giữa diễn viên nam và nữ trong các phim Hollywood đã không còn sức hút với khán giả. Các nhà làm phim thay đổi quan điểm theo xu hướng mới.

Theo các chuyên gia nghiên cứu phim ảnh, những cảnh mô tả tình yêu nóng bỏng và trần trụi đã biến mất khỏi các kịch bản phim từ 18 tháng qua. Điều này không phải các nhà sản xuất muốn làm vì tránh dán mác phim người lớn mà bởi vì nó không còn là yếu tố câu khách như trước. Lượng khán giả nữ đến rạp tăng lên và họ cũng có xu hướng chọn lựa phim không nhiều cảnh nóng để xem cùng người yêu, chồng... Trước sự thay đổi từ khán giả, các nhà làm phim cũng phải thay đổi theo để đáp ứng nhu cầu.

img
Những cảnh "nóng bỏng" như trong phim Titanic sẽ không còn

img
Cảnh "giường chiếu" cũng bị loại bỏ từ khâu kịch bản

Vincent Bruzzese, giám đốc của một công ty chuyên nghiên cứu thị trường điện ảnh Ipsos, khẳng định những cảnh nóng bỏng sẽ bị các nhà sản xuất loại bỏ ngay từ khâu kịch bản. Những cảnh “giường chiếu” mà Sharon Stone từng thể hiện trong bộ phim nổi tiếng Basic Instinct (Bản năng gốc) hay Kim Basinger đóng trong 9½ Weeks chẳng còn cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng thời gian tới. 
 
“Thật ra, các cảnh nóng bỏng được sử dụng trên phim chỉ để thu hút, kéo khán giả đến rạp. Đôi lúc, nó chẳng liên quan gì đến nội dung bộ phim. Tuy nhiên, ngày nay, việc đưa thêm cảnh nóng chỉ khiến phim bị xếp loại dành cho người lớn và mất đi lượng khán giả trẻ. Hơn nữa, xu hướng chọn phim của khán giả cũng đã thay đổi”-Vincent Bruzzese cho biết.
 
img
Hiệu ứng đặc biệt sẽ được chú trọng

Ông còn thông tin rằng để “lấp” khoảng trống do không có cảnh nóng bỏng, các nhà làm phim sẽ tăng những hiệu ứng hình ảnh đặc biệt, những cảnh hành động và những yếu tố giúp bộ phim thân thiện hơn, gần gũi hơn với mọi đối tượng khán giả.

Theo các nhà nghiên cứu, trong năm 2012, số lượng phim gắn mác dành cho người lớn tại Anh đã giảm 8% so với 12% của năm 2001. Trong khi đó, chỉ hai bộ phim có nội dung nóng bỏng và cảnh khỏa thân lọt tốp được xem nhiều nhất tại các rạp năm 2012.

Adrian Lyne - Đạo diễn của phim có cảnh nóng bỏng 9½ Weeks Fatal Attraction chia sẻ với tờ Entertainment Weekly: “Tôi không nghĩ cảnh quay nhạy cảm lại mang đến thành công cho bộ phim. Do vậy, tôi không còn dùng chúng trong các phim của mình”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo