
Chiến hạm ngự trên đoạn sông thuộc Cảng Tắc Cậu (xã Bình An, huyện Châu Thành) với chiều dài 33m, ngang 8m, được thiết kế đúng với nguyên mẫu tàu Hy vọng qua sự cố vấn của chuyên gia người Pháp.
Công trình "ngốn" 1,5 tỉ nhằm phục vụ bối cảnh cho bộ phim Anh hùng Nguyễn Trung Trực hiện đang quay những phân cảnh cuối tại nơi thờ tự người anh hùng “kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”.
Bộ phim có hơn 80 đại cảnh về các trận đánh lớn nhỏ, nhưng cảnh đốt tàu Hy vọng được xem là đại cảnh lớn nhất của phim. Hiện đoàn làm phim đang thực hiện những cảnh quay có liên quan chiến hạm L'Espérance, trước khi thực hiện đại cảnh cuối cùng: đốt tàu Hy vọng của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực.
Diễn viên Lý Anh Tuấn (vai Nguyễn Trung Trực) vừa hóa trang vừa xem lại kịch bản
Hình tượng Nguyễn Trung Trực trên phim
Các diễn viên quần chúng trong vai lính Pháp trên tàu L'Espérance
Cảnh quay Nguyễn Trung Trực nộp mình cho Pháp
Cuộc đối đầu giữa Huỳnh Công Tấn và Nguyễn Trung Trực
Chiến hạm L'Espérance trong ánh hoàng hôn
Sau khi phim hoàn thành, chiến hạm sẽ trở thành công trình kỷ niệm, trưng bày trước đền tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực và được khai thác du lịch tại TP Rạch Giá.
Bình luận (0)