Đài Fuji TV là trụ sở thường xuyên phát sóng những bộ phim truyền hình, chương trình ca nhạc của Hàn. Cuộc biểu tình lần này quy tụ đến hơn 6.000 người kéo đến từ các ngã đường và tập trung trước trụ sở của đài.
Dòng người biểu tình ngày càng tăng
Những người biểu tình đều bày tỏ sự lo ngại khi truyền hình Nhật Bản phát sóng quá nhiều phim của Hàn mà không để tâm đến phim trong nước. Ngoài những lời than phiền về kế hoạch phim, nhạc của đài, người Nhật còn cho rằng nghệ sĩ Hàn quốc khi lưu diễn ở nước họ đòi hỏi tiền quá cao so với hợp đồng biểu diễn tại nước nhà. Số tiền chênh lệch được thông báo là gấp 10 lần.
Theo tờ Japanese weekly magazine, ban nhạc Hàn JYJ khi đến Nhật nhận 20 triệu yên (314,000 USD) cho một sô diễn trong khi diễn tại Hàn quốc nhóm này chỉ được khoảng 2 triệu yên.Lệ phí xuất hiện phổ biến của các nhóm nhạc nữ như Kara và SNSD đã lên đến khoảng 50 triệu yên (786.000 USD) so với mức 30-40 triệu yên trước đây. Những tên tuổi khác như Bae Yong Jun và Lee Byung Hun phải từ 50 triệu yên trở lên.
Cuộc biểu tình kéo dài khoảng bốn giờ. Những người biểu tình vẫy cờ Nhật Bản, hô vang khẩu hiệu đòi đài truyền hình phải ngừng phát sóng các chương trình Hàn Quốc và giơ cao biểu ngữ: "Hãy dừng các chương trình đầy thiên vị”, “Không phát sóng phim Hàn”…
Làn sóng biểu tình bùng phát ở Nhật lần đầu tiên khi một ngôi sao nổi tiếng nước này là Sousuke Takaoka bị sa thải do có hành động và phát ngôn chống lại “làn sóng Hallyu” của Hàn Quốc. Đến nay, số lượng người tham gia biểu tình đã tăng lên tốc độ chóng mặt.
Quang cảnh biểu tình lần đầu tiên
Bình luận (0)