Nguyên Lê sinh tại Paris, bố mẹ là người Việt. Ông là một nhạc sĩ Jazz nổi tiếng và có thế sử dụng nhiều loại nhạc cụ: dàn trống, guitar điện; thiện nghệ chơi nhạc Rock, Jazz đương thời… Từ năm 1987 - 1989, Nguyên Lê được chọn làm guitarist cho Orchestre National de Jazz của Pháp. Ông có dịp làm việc với những nghệ sĩ nổi tiếng: Didier Lockwood, Carla Bley, Dee Dee Bridgewater… Năm 1989, CD của ban nhạc Ultramarine do ông thành lập được coi là CD World Music hay nhất năm.
Càng trưởng thành trong âm nhạc và tiếp xúc với văn hóa các nước, Nguyên Lê càng muốn khẳng định bản sắc Việt Nam của mình, cho dù chưa từng nhìn thấy quê hương. Ý muốn đó đã đưa ông đến với nhạc truyền thống Việt Nam và thôi thúc ông học thêm đàn tranh và đàn bầu.
Đĩa Tales from Vietnam ra đời năm 1996 được các nhà phê bình khen ngợi và đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Ông được xem là bậc thầy sử dụng các chất liệu âm nhạc.
Bình luận (0)