xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rượu giết nữ ca sĩ trẻ Amy Winehouse

M.Khuê

(NLĐO) - Theo kết quả điều tra của cảnh sát ngày 26-10, ngôi sao “xấu số” của nước Anh Amy Winehouse đã chết do uống quá nhiều rượu. Nồng độ cồn trong máu của Amy cao gấp 5 lần giới hạn cho phép.

Ngay sau khi nữ ca sĩ tài năng qua đời ngày 23-7 hưởng dương 27 tuổi, một cuộc điều tra xác định nguyên nhân tử vong đã nổ ra. Ban đầu, nhiều người suy đoán Amy chết do sốc ma túy. Tuy nhiên, cha của cô cật lực phủ nhận thông tin trên, ông cho rằng cô đã cai nghiện.
 
img

Theo kết quả do các điều tra viên thực hiện, thì ngay lúc chết, nồng độ cồn trong máu của người đẹp có đến 416 mg/100 ml máu. Trong khi đó, mức độ cồn cho phép khi lái xe là 80 mg/100 ml máu. Vì vậy, kết luận cái chết của Amy Winehouse là rủi ro ngoài ý muốn.

Kết quả trên được công bố tại London để nói rõ về cái chết của nữ ca sĩ Amy. Cuộc đời ngắn ngủi của cô đã phải đối mặt với nhiều rắc rối do nghiện rượu và ma túy. Cô đã cố gắng cai nghiện nhiều lần nhưng chưa thành công. Khi Amy qua đời đột ngột, cảnh sát đã tiến hành điều tra và khẳng định không có dấu hiệu chất kích thích nào trong cơ thể Amy. Tuy nhiên, lượng cồn quá nhiều trong máu nữ ca sĩ đã khiến cô ngừng thở và đột quỵ.
 
img

Các thành viên gia đình Amy bình tĩnh nghe kết quả điều tra, họ phủ nhận thông tin Amy chết do sốc thuốc. Mitch Winehouse, cha của Amy, đã thành lập một tổ chức từ thiện mang tên con gái để giúp đỡ những người trẻ tuổi chiến đấu chống lại chứng nghiện rượu. Ông cho biết: “Cái chết của Amy là một thông điệp gửi đến các bạn trẻ hãy cố gắng vượt qua chứng nghiện rượu để cuộc đời trở nên có ích hơn”.

Amy Winehouse sinh năm 1983, là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của nước Anh ở thể loại nhạc Jazz, Soul và R&B. Cô bắt đầu đi hát từ năm 2003 với album đầu tay Frank nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, phải tới album thứ hai, Back To Black tên tuổi của Amy nổi tiếng trên khắp thế giới.
 
img

Back To Black đã đem về cho Amy tới 5 giải Grammy danh giá và cô là người nhận được nhiều máy quay đĩa vàng nhất vào năm 2007. Trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài 8 năm, Amy Winehouse đã phát hành được 2 album với nhiều đĩa đơn ăn khách. You Know I’m No Good, Rehab, Back to Black hay Tears Dry on Their Own là những bài hát nổi tiếng nhất của cô.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo