xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thí sinh Ya Suy: “Việc xin rút lui là ý định từ trước”

Kim Khánh (ghi)

Sau những diễn biến khá bất ngờ của đêm kết quả Gala 8 Vietnam Idol, thí sinh người dân tộc Chu Ru, Ya Suy, thổ lộ rằng việc xin nhường quyền cho Bảo Trâm (nhưng không được Ban Giám khảo chấp nhận) là ý định đã có từ trước chứ không phải bộc phát nhất thời.

Ya Suy nói: “ Đây là một ý định mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Nếu bị loại mình vẫn vui vì vòng vừa rồi Trâm và Quyên đã hát rất tốt. Mình đã chuẩn bị tâm lý trước là nếu được đi tiếp, mình sẽ nhường lại cơ hội cho người không may mắn như Hoàng Quyên chẳng hạn. Hôm nay mình đã lấy hết can đảm để nói lên điều này”.

img
Ya Suy đã có ý định rút lui từ trước

Khi được hỏi rằng với quyết định bỏ cuộc như vậy thì liệu có làm cho gia đình và hàng xóm ở quê nhà buồn lòng không, Ya Suy nói: “Mình nghĩ khi đã vào sâu đến mức này đã là một niềm vui lớn cho gia đình. Nếu mình dừng lại thì mọi người cũng không trách mình. Gia đình mình luôn luôn nói là dù kết quả có thế nào thì gia đình vẫn luôn ủng hộ, cả dòng họ, họ hàng mình cũng vậy”.

img
Ya Suy đã định nhường quyền đi tiếp lại cho Bảo Trâm

Trên sân khấu Vietnam Idol đêm 18-1, Ya Suy cho rằng mình đã gặp nhiều may mắn từ đầu cuộc thi nên muốn nhường lại cơ hội để chung kết là cuộc đối đầu Bảo Trâm và Hoàng Quyên, 2 thí sinh mà Ya Suy đánh giá là diễn thành công hơn mình trong đêm Gala 8 tuần trước.
 
Tuy nhiên, Ban giám khảo không cần nhiều thời gian thảo luận đã bác bỏ ngay đề nghị này của Ya Suy vì “lý do không chính đáng”.

Quả thật, phong độ của Ya Suy trong suốt 4 tháng diễn ra cuộc thi chưa thật sự thuyết phục, nếu không nói là có phần “trồi sụt”,  vòng trước hát hay thì vòng sau lại mắc lỗi quên lời hoặc hát chênh, phô.
 
Nhưng những khi có cảm hứng và hát thành công, chàng trai 25 tuổi với dáng vẻ thật thà, giản dị này lại bộc lộ hết được cảm xúc trong giọng hát bản năng của mình và chạm đến trái tim của nhiều khán giả.
 
Đơn cử như vòng thi Gala 8 vừa rồi, ca khúc Ngày xưa em đến có không tốt bao nhiêu thì dường như sự thành công trong ca khúc Tan biến đã giúp thí sinh này “ghi điểm lại” bấy nhiêu.
img
Liệu Ya Suy hay Hoàng Quyên sẽ chiến thắng?

“Cái mình yếu nhất là sự tự tin vì mình không va chạm nhiều bằng các bạn. Các bạn mạnh dạn hơn mình vì các bạn là người thành phố, còn mình ở thôn quê. Mình nghĩ điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý khi đứng trước đám đông”, Ya Suy nói về nhược điểm vẫn chưa được khắc phục của chính mình.

Biết được điểm yếu nhưng chàng trai Tây Nguyên cũng ý thức được thế mạnh của bản thân. Ya Suy chi sẻ: “Điểm mạnh của mình là khi hát, cảm xúc của mình bộc lộ ra và mọi người có thể cảm nhận được”.
 
Sau khi được Giám khảo Quang Dũng nhắc nhở phải nỗ lực để “xứng đáng với chiếc ghế tốp 2”, Ya Suy cho biết sẽ cố gắng hết mình trong đêm chung kết.

 “Hoàng Quyên là người có cả tài năng và kiến thức về thanh nhạc. Nhưng nếu mình đặt nặng vào đối thủ thì sẽ không hay lắm. Bây giờ mình cứ làm tốt công việc của mình, cho dù đối thủ là ai đều không quan trọng. Mình không đặt nặng việc “ganh đua” để “hạ” đối thủ mà quan trọng nhất vẫn là khán giả của mình”, Ya Suy bộc bạch.

Chàng trai Chu Ru cũng thổ lộ ước ao có gia đình và bà con trong buôn làng ở quê hương Tà Hine (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) vào TPHCM cỗ vũ trong đêm chung kết.
 
Ya Suy tâm sự: “Cũng chưa biết được mọi người có xuống không. Có khi ba mẹ sẽ xuống chơi. Mình ước ao như vậy nhưng không biết là bên ủy ban có tạo điều kiện hay không. Hồi trước các chú (UBND xã) có nói "cháu mà vào được vòng 2 thí sinh thì các chú sẽ xách một cái xe lớn xuống đây chơi luôn” nhưng không biết có được hay không ”.
img
Bảo Trâm sẽ lắng nghe những ý kiến tư vấn đã phát triển sự nghiệp âm nhạc cho mình

Thí sinh Bảo Trâm, người đã không đồng tình với ý định nhường quyền cho Ya Suy, cũng có những nhận định về 2 gương mặt ở chung kết.
 
Cô nói: “Em nghĩ trong tốp 2 Hoàng Quyên là người có lợi thế hơn anh Ya Suy. Hoàng Quyên đã có “máu” nghệ sĩ ở trong người và đã biết cách bộc lộ ra ngoài. Anh Ya Suy thì vẫn còn cần phải khám phá hơn nữa. Trong đêm tốp 2 tới đây, em rất mong đợi sự bùng nổ của anh Ya Suy. Từ đêm nay anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn và tự tin hơn vào bản thân để thể hiện cho tốt. Hoàng Quyên vẫn giữ vững phong độ từ đầu cuộc thi và cũng có thể bùng nổ được. Vì vậy em cũng rất khó khăn để dự đoán”.

Hiện vẫn còn 1 năm cuối ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên Bảo Trâm cho biết có thể sẽ tiến hành song song việc học thanh nhạc và hoàn tất năm học cuối cùng. Tuy nhiên, Bảo Trâm cũng thổ lộ rằng cô chưa nghĩ sâu lắm và vẫn cần lắng nghe thêm nhiều ý kiến tư vấn.

GK Quang Dũng: Thí sinh đi thi là có hợp đồng!
 
Giải thích lý do tại sao Ban giám khảo nhanh chóng bác bỏ đề nghị của Ya Suy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói: "Có một sự khác biệt rõ ràng giữa 2 trường hợp xin bỏ cuộc của Đăng Khoa (2010) và Ya Suy. Thật ra bản tính của Ya Suy rất nhường nhịn, khiêm nhường và tôi nghĩ trong khoảnh khắc đó, Ya Suy đã có suy nghĩ như vậy. Lý do đó không chính đáng!
Mà thật ra để rút lui khỏi cuộc thi thì các em không có quyền đó, bởi vì ai đi thi cũng có ký một hợp đồng. Tất cả các show kiểu như vầy lúc nào cũng có một hợp đồng, thí sinh không có quyền rút, rút hay không là do BTC quyết định".
"Trường hợp của Đăng Khoa rất đặc biệt vì có ảnh hưởng tới gia đình Đăng Khoa và ảnh hưởng đến một người khác rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn và chúng tôi cảm thấy điều đó có thể nguy hiểm, nên chúng tôi đã đồng ý. Còn với những lý do chỉ là nhất thời theo kiểu cảm kích bạn bè thì chúng tôi sẽ không chấp nhận. Sở dĩ lần này chúng tôi quyết định nhanh hơn đợt trước vì thật ra chúng tôi đã có kinh nghiệm của đợt trước rồi nên đã có chuẩn bị để xử lý".

img

GK Quốc Trung: “Ya Suy có thể là một sự đối đầu mạnh hơn cả Bảo Trâm”

 
Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét về cơ hội của thí sinh người Chu Ru: "Ya Suy có một sự ngờ nghệch, ngu ngơ, hồn nhiên, mà luôn luôn trong cuộc sống, người ta nghĩ những người như thế sẽ cần phải nâng đỡ trong cuộc sống mà đôi khi có quá nhiều cạm bẫy. Bản năng của mình luôn là muốn bảo vệ những người hồn nhiên như thế".

"Ya Suy sẽ đối đầu với Hoàng Quyên bằng những vũ khí không phải là hát mà bằng sự hồn nhiên, sự yêu quý bản năng của khán giả. Tôi cũng chưa biết ai sẽ thắng ai vì kết quả hoàn toàn tùy thuộc khán giả. Ya Suy cũng là một sự đối đầu mà đôi khi còn mạnh hơn cả Bảo Trâm".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo