xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VN được vinh danh tại giải "Ảnh báo chí thế giới"

M.Khuê (Theo Huffington Post, BBC, Reuters, AP)

(NLĐO) - Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam Maika Elan, tên thật Nguyễn Thanh Hải, được vinh danh ở hạng mục “Vấn đề đương đại” tại giải "Ảnh báo chí thế giới" (World Press Photo) lần thứ 56. Giải thưởng "Ảnh Báo chí của năm" danh giá thuộc về tác phẩm của Paul Hansen - nhiếp ảnh gia người Thụy Điển.

Các tác phẩm được vinh danh tại những hạng mục của giải World Press Photo đã được ban tổ chức công bố ngày 15-2. Trong đó, bộ ảnh The pink choice của Thanh Hải chiến thắng hạng mục “Vấn đề đương đại”.
                                                                                      
Một trong số các bức ảnh ấn tượng nằm trong bộ ảnh The pink choice của Thanh Hải mô tả cảnh Phan Thị Thúy Vy và người yêu Đặng Thị Bích Bảy xem ti vi và nghỉ ngơi sau ngày học. Cả hai là sinh viên ở Đà Nẵng.
                                                                     
img
Phan Thị Thúy Vy và người yêu Đặng Thị Bích Bảy

Bộ ảnh The pink choice chụp những khoảnh khắc riêng tư của người đồng tính ở khắp nơi tại Việt Nam. Ngay khi bộ ảnh ra mắt công chúng trong cuộc triển lãm ở Hà Nội vào tháng 11-2012 đã nhận được nhiều lời khen ngợi khắp trong và ngoài nước. The pink choice từng được các báo ở Mỹ, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha... đăng tải với nhiều lời khen ngợi.

img
Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Kiên Nguyễn (TTVN)

Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1986, tốt nghiệp ngành Xã hội học tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội năm 2008. Hải giành được học bổng toàn phần khóa học ảnh báo chí Foundry tại Chiang Mai, Thái Lan. Để thực hiện bộ ảnh về người đồng tính, Thanh Hải đã đi khắp cả nước trong 18 tháng ghi lại khoảnh khắc đời thường của 70 cặp đồng tính.

Trong khi đó, bức ảnh được trao giải "Ảnh báo chí của năm" thuộc về tác phẩm của Paul Hansen mô tả cảnh hai em bé người Palestine thiệt mạng trong cuộc không kích ở Gaza. Một nhóm người đàn ông Palestine đã bế thi thể các em trong một góc phố chật hẹp ở Gaza. Tấm ảnh được chụp ngày 20-11-2012.
 
img
 
Bức ảnh thắng giải cao nhất trên được lựa chọn từ 103.481 tấm ảnh do 5.666 nhiếp ảnh gia trên 124 quốc gia gửi về. Paul Hansen sẽ nhận phần thưởng 10.000 Euro tại lễ khai mạc triển lãm ảnh của năm diễn ra ngày 25 đến 27 tháng 4 ở Amsterdam.
                                               
World Press Photo được coi là giải ảnh báo chí danh giá nhất hiện nay, đây cũng là giải quốc tế duy nhất trên thế giới với sự tham gia của các nhiếp ảnh gia khắp thế giới. Giải do Hội Tương tế ảnh báo chí thế giới (World Press Photo Foundation) sáng lập vào năm 1955 tại Hà Lan, với mục tiêu chính là hỗ trợ và quảng bá tác phẩm của các phóng viên ảnh chuyên nghiệp.
 
Ngoài giải thưởng "Ảnh Báo chí của năm" cao quý nhất, Hội còn trao những giải thưởng cho một trong 10 mục sau: Ảnh tiêu điểm, góc cạnh (Spot News), ảnh tổng thể (General News), ảnh nhân vật trong tin tức (People in the News), ảnh hành động thể thao (Sports Action), ảnh mục thể thao (Sports Features), ảnh những vấn đề đương đại (Contemporary Issues), ảnh đời thường, cuộc sống thường nhật (Daily Life), ảnh chân dung (Portraits), ảnh nghệ thuật và giải trí (Arts and Entertainment), ảnh thiên nhiên (Nature).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo