xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân nghèo được mổ tim tại Tâm Đức

Bài và ảnh: Mai Trúc

Dù là bệnh viện ngoài công lập nhưng từ khi thành lập (tháng 3-2006) tới nay đã có hơn 3.000 bệnh nhi nghèo được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Tâm Đức (chiếm 60% tổng số bệnh nhân được phẫu thuật tại bệnh viện này)

Cơ chế đóng thay chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo mổ tim được khởi xướng từ Viện Tim TPHCM ngay từ khi thành lập năm 1992 và đã được áp dụng rất thành công, đem lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo có bệnh tim cần phẫu thuật. Tâm Đức cũng đã và đang áp dụng rất thành công cơ chế này.

Giúp những trái tim bé nhỏ

Đó là tâm sự của bệnh nhân Nguyễn Đức Tâm,  20 tuổi, đang chờ phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Tâm Đức. Cách đây 2 tháng, khi đang làm việc, Tâm bị mệt và không ăn nổi cơm, đến khuya thì ho ra máu. Tâm cho biết: “Dù mệt nhưng tôi vẫn ráng đi làm. Tôi là công nhân, nghỉ làm ngày nào sẽ bị trừ lương ngày đó.
img

Bệnh viện Tim Tâm Đức khám bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tỉnh Long An

Đi làm về mệt, tôi không ăn nổi cơm, chỉ uống chút nước rồi, đi nghỉ. Khi tôi ho ra máu, ba mẹ đưa tôi đi bệnh viện ở Nhơn Trạch. Khi chuyển lên Chợ Rẫy, các bác sĩ (BS) chỉ định phải phẫu thuật tim với chi phí 70 triệu đồng. Vì không có tiền nên ba mẹ xin cho tôi về nhà. Tôi cứ nghĩ mình về nhà chờ chết, ai ngờ có người giúp tôi tiền phẫu thuật, tôi mừng không ngủ được”.

Hôm đến thăm các bệnh nhi vừa được phẫu thuật tim tại Tâm Đức, chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh giống như Tâm, 15 em từ Đồng Tháp và 8 em từ Bến Tre. Biết con bị bệnh nhưng vì không có tiền nên các bậc cha mẹ đành ngậm ngùi nhìn con đau yếu mỗi ngày.

Cũng vì trăn trở với những khó khăn của bệnh nhi nghèo, ngay khi thành lập Bệnh viện Tâm Đức, TS-BS Nguyễn Ngọc Chiếu, GS-BS Phạm Nguyễn Vinh, ThS-BS Phan Kim Phương, những nhà sáng lập Bệnh viện Tâm Đức, đã xác định sẽ có cơ chế giúp đỡ bệnh nhân nghèo được mổ tim tại Tâm Đức. Và thực tế, Tâm Đức là một trong những bệnh viện tim có tỉ lệ trẻ em nghèo được mổ tim rất cao.
Trong năm 2011, bệnh viện có 594 trẻ nghèo được phẫu thuật tim tại đây, chiếm tỉ lệ đến 67%. Tâm Đức cùng các nhà tài trợ như Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP và các tỉnh, quỹ bảo trợ trẻ em các tỉnh, Quỹ Tài trợ Children Action, Quỹ Tài trợ Vinacapital, Hội Bác Ái Francisco và rất nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang thực hiện một chương trình đầy tính nhân văn nhằm giúp đỡ những trái tim bé nhỏ Việt Nam, những trái tim mỏng manh đang từng ngày đập yếu ớt vì hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ cùng nhà tài trợ

Năm 2012, Bệnh viện Tim Tâm Đức ra mắt Phòng Trợ giúp xã hội để vận động mạnh thường quân cùng chung tay vì những trái tim nhỏ bệnh tật. Với Quỹ Nhân đạo Tâm Đức, bệnh viện chia sẻ thêm với nhà tài trợ 10% chi phí cho mỗi ca phẫu thuật. Ngoài ra, quỹ cũng giúp bệnh viện hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho những bệnh nhân không nằm trong các chương trình tài trợ.

BS Phạm Thị Lê, Giám đốc điều hành bệnh viện, rất vui khi kể về một trường hợp bệnh nhân tim nặng, nghèo nhưng lại không nằm trong chương trình được đóng thay phí phẫu thuật. Hôm đó khuya lắm, BS phẫu thuật gọi điện hỏi ý kiến về trường hợp bệnh nhân nữ 45 tuổi, nhà ở Tiền Giang, cấp cứu vì bệnh tim rất nặng, cần mổ ngay nhưng nhà nghèo, gia đình không có đến 5 triệu đồng.
BS phẫu thuật cũng cho biết trường hợp này nếu chuyển viện thì nguy cơ tử vong rất cao. BS Lê đã yêu cầu BS tiến hành phẫu thuật, chi phí sẽ tính sau. Bệnh nhân này sau đó đã được xuất viện khỏe mạnh hoàn toàn và 100% chi phí phẫu thuật tim được các mạnh thường quân của Tâm Đức hỗ trợ. Khi được hỏi tại sao đưa người bệnh này đến Tâm Đức, con gái bệnh nhân rất thật thà: “Ở quê con, người ta nói bệnh viện này trị bệnh giống mẹ con hay lắm, nên con liều đưa mẹ vô đây ”.

BS Lê chia sẻ: “Tâm Đức hết sức cảm ơn các nhà tài trợ, các vị mạnh thường quân đã đồng hành lâu dài cùng chung tay, góp sức với bệnh viện kịp thời cứu giúp rất nhiều bệnh nhân tim nặng, cần phẫu thuật để được sống”.

Bệnh viện Tim Tâm Đức có chương trình kiểm tra sức khỏe tim mạch nhằm phát hiện bệnh sớm. Đầu tháng 3-2012, bệnh viện sẽ phát hành thẻ ưu tiên, được các trưởng, phó phòng khám, ưu tiên khám không phải chờ đợi, kết quả được lưu trữ, sau này khi cần phải nhập viện được giảm 10% phí tiền phòng.

Bệnh viện tọa lạc ở số 4 Nguyễn Lương Bằng - khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7 - TPHCM.

Điện thoại: (08) 5411 0025 -
5411 0026 - 5411 0027 -
5411 0036.

Fax: (08) 54110029. Điện thoại của các bác sĩ ở khoa: ThS-BS Nguyễn Huỳnh Khương (thông mạch can thiệp): 0913.691.969; ThS - BS Lương Ngọc Trung (phẫu thuật viên): 0935.343.216.

Website: http://www.tamduchearthospital.com.

Cấp cứu tim mạch 24/24 giờ: xin gọi số (84.8) 5411 5411.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo