.jpg)
Khu sau của Bệnh viện Tim Tâm Đức mới đưa vào hoạt động ngày 5-10
Sống và chết: Khoảng cách gang tấc
Theo ước tính, gần 50% số bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tử vong khi chưa tới kịp bệnh viện. Nhiều bệnh nhân may mắn thoát chết nhưng phải đối mặt với những biến chứng nặng của bệnh vì không được cấp cứu kịp thời.
Anh N.V.D, 46 tuổi, được một phòng khám đa khoa chuyển đến Bệnh viện Tim Tâm Đức với triệu chứng đau ngực trái dữ dội, kèm theo vã mồ hôi khoảng 2 giờ trước nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim cấp. Anh được chụp động mạch vành và can thiệp đặt stent cấp cứu. Nhờ đến bệnh viện kịp thời và được bác sĩ chẩn đoán, can thiệp nhanh chóng nên anh xuất viện khỏe mạnh.

Bác sĩ Đinh Đức Huy, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Tim Tâm Đức
Đau thắt ngực, đến bệnh viện gấp
Bác sĩ Huy cho biết đối với bệnh nhồi máu cơ tim cấp, nếu bệnh nhân đến bệnh viện trong 6-12 giờ đầu tiên kể từ lúc có triệu chứng đau ngực, các bác sĩ sẽ chụp động mạch vành và can thiệp đặt stent để tái lưu thông mạch máu. Can thiệp mạch vành sớm sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong và cải thiện tiên lượng bệnh của bệnh nhân.
Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp cần được chuyển đến điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa tim mạch càng sớm càng tốt. Đối với những người ở nhóm nguy cơ cao, như lớn tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, ít vận động, nghiện thuốc lá, béo phì… khi có biểu hiện đau ngực, cần đến bệnh viện chuyên khoa để được theo dõi.
|
Mở rộng BV Tim Tâm Đức
Sau 5 năm hoạt động, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã phát triển thêm khu vực phía sau với 8 tầng lầu và kinh phí đầu tư hơn 90 tỉ đồng nhằm phục vụ bệnh nhân. Bắt đầu từ ngày 5-10, khu sau của Bệnh viện Tim Tâm Đức đã tiếp nhận bệnh nhân. Với kinh phí đầu tư trên, bệnh viện đã trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ bác sĩ - điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu. Khu sau được đưa vào hoạt động nhằm mở rộng Khoa Hồi sức - Cấp cứu và các khoa điều trị nội tim mạch (bao gồm Khoa Tim mạch chuyển hóa- điều trị bệnh nhân tim mạch có kèm bệnh lý đái tháo đường, bướu cổ..., Khoa Điều trị Phục hồi chức năng tim mạch). Ngoài ra, Tâm Đức sẽ có Khoa Bệnh lý Mạch máu nhận điều trị tất cả các loại bệnh lý mạch máu, bao gồm điều trị nội khoa, thông mạch can thiệp và phẫu thuật mạch máu. |
|
Bệnh viện Tim Tâm Đức Số 4 Nguyễn Lương Bằng - khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7 – TPHCM. ĐT: (08) 54110025 - 54110026 - 54110027 - 54110036. Fax: (08) 54110029. Website: http:// www.tamduchearthospital.com. Cấp cứu tim mạch 24/24 giờ: xin gọi số (84.8) 5411 5411. Giải đáp thắc mắc trường hợp khẩn cấp: xin gọi số 0903052432. |
Bình luận (0)