Xem Cúm heo sẽ là đại dịch?
“Gần 23 giờ, đang tập trung theo dõi trên màn hình vi tính của máy đo thân nhiệt hướng đến đoàn khách quốc tế vừa vào cổng sân bay thì bất ngờ trên màn hình lóe sáng một cách lạ thường. Ngay lập tức, chúng tôi tiến hành định vị xác định vị khách có thân nhiệt bất thường và mời vào phòng chuyên dụng của trung tâm ngay!”. Bác sĩ Hoàng Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), cho biết vào chiều 3-5.

Nhân viên cửa khẩu Tân Sơn Nhất làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách quốc tế
Tiếp tục theo dõi các trường hợp nghi nhiễm
Theo bác sĩ Hùng, ba hành khách quốc tế được phát hiện nghi nhiễm cúm A/H1N1 là một bé gái 11 tháng tuổi (ngụ tại huyện Hóc Môn-TPHCM) từ Hồng Kông nhập cảnh vào lúc 23 giờ ngày 2-5 và 2 người (quốc tịch Mỹ) từ Mỹ nhập cảnh vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 3-5. Đây là 3 trường hợp đầu tiên nghi nhiễm cúm A/H1N1 trong tổng số gần 40.000 hành khách quốc tế đến VN kể từ ngày 26-4 đến nay, lúc dịch cúm A/H1N1 mới bắt đầu khởi phát ở Mexico và Mỹ. Cả 3 hành khách bị nghi ngờ đều được Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế cách ly, tiến hành tầm soát tại chỗ, đồng thời chuyển sang các bệnh viện của TP để thực hiện kiểm dịch, lấy mẫu bệnh phẩm kiểm nghiệm...
Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, bé gái sau khi đi du lịch với gia đình trở về VN thì thân nhiệt cơ thể có biểu hiện lạ và được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM kiểm tra. Còn 2 hành khách đến từ Mỹ thì có nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường nên cũng được cách ly chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nghiệm, qua test nhanh đối với cả 3 trường hợp trên, kết quả cho thấy tất cả đều âm tính với cúm, sức khỏe họ đều bình thường. Chỉ có điểm được ghi nhận khác biệt là nhiệt độ cơ thể cao so với bình thường. Cũng theo bác sĩ Nghiệm, cùng ngày, ngoài báo cáo với Bộ Y tế, sở đã yêu cầu cơ quan chức năng y tế huyện Hóc Môn theo dõi giám sát chặt chẽ đối với bé gái tại địa phương; đồng thời chỉ đạo hệ thống trung tâm y tế dự phòng 24 quận, huyện giám sát chặt đối với 2 hành khách người Mỹ nói trên.
Chủ động phòng chống
|
Hôm nay, ngày 4-5, dự kiến Bộ Y tế sẽ giao lưu trực tuyến giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách phòng chống liên quan bệnh cúm A/H1N1 cho người dân. |
Trong ngày 3-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các địa phương lân cận sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã có sự chuẩn bị ứng phó trong việc phòng chống dịch cúm A/H1N1 theo chỉ đạo của UBND TP. Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, ngay sau khi có chỉ thị của TP, quận đã triển khai nóng việc chuẩn bị phòng chống dịch cúm A/H1N1. Hiện nay quận Tân Phú có 11 trạm y tế vừa xây dựng đạt chuẩn quốc gia và nhiều trụ sở hành chính có diện tích, điều kiện tương đối, có thể đáp ứng làm nơi tiếp nhận người bệnh nếu dịch cúm A/H1N1 thực sự xảy ra; mỗi cơ sở có thể đáp ứng khoảng 1.000 người. Quận chỉ đạo hai địa phương tập trung cao độ cho việc phòng chống là phường Tân Sơn Nhì và phường Tây Thạnh. Trong khi đó, ông Đặng Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 (nơi có Trường Tiểu học Thới An được TP chọn làm nơi trưng dụng nếu có cúm xảy ra), cho biết tại bệnh viện mới xây rộng 16.000 m2 của quận cũng đã bố trí khu cách ly để sẵn sàng ứng phó khi có dịch.
Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết đã yêu cầu hệ thống y tế dự phòng tất cả quận, huyện tăng cường kiểm soát, chuẩn bị giải pháp phòng chống cúm A/H1N1. Trung tâm cũng đã thành lập nhiều đội phản ứng nhanh và hỗ trợ chuyên môn cho tất cả địa phương của TP bất cứ thời điểm nào.

Sử dụng máy đo thân nhiệt kiểm tra khách nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: TTXVN
|
VN đủ khả năng xét nghiệm virus cúm A/H1N1
Nếu có người nghi nhiễm cúm A/H1N1, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chỉ cần từ
4 đến 8 giờ để xác định có bị nhiễm hay không. Đó là thông tin tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vào chiều 3-5.
Theo PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, phòng xét nghiệm của viện cũng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận đủ khả năng và cho phép chẩn đoán, làm xét nghiệm phát hiện virus cúm A/H1N1. WHO cũng vừa quyết định cung cấp sinh phẩm cho chẩn đoán sớm virus cúm A/H1N1 cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, những sinh phẩm này đã được đóng gói, vận chuyển và sẽ về đến VN trong một vài ngày tới. TS Lê Quỳnh Hoa, Trưởng Khoa Virus Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết thêm chương trình giám sát cúm quốc gia dưới sự tài trợ của Tổ chức Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) được triển khai tại 15 điểm trên 10 tỉnh trong cả nước từ năm 2006. Hằng ngày, tại 15 điểm này đều lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, đến nay đã làm xét nghiệm gần 20.000 mẫu, trong đó chủ yếu phát hiện các virus cúm thông thường như cúm A/H1, A/H3, cúm B.
Theo ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cần xây dựng lại quy trình sàng lọc tại các cửa khẩu, bởi có những người khi qua cửa khẩu đang trong giai đoạn ủ bệnh, nếu 1- 2 ngày sau mới khởi bệnh sẽ rất khó điều tra hồi cứu. Bên cạnh đó, ngoài 15 điểm nằm trong chương trình giám sát cúm quốc gia, cần tăng cường tại các trọng điểm khác, nhất là các khu vực có nguy cơ cao.
Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 xâm nhập vào VN, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu một lần nữa yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cần phải chủ động phòng chống và ứng phó nếu dịch xảy ra. Bộ trưởng đặc biệt chú ý đến việc phối hợp giữa hệ thống điều trị (các bệnh viện) với hệ thống y tế dự phòng trong việc phòng chống dịch, bởi thời gian vừa qua có một số bệnh viện không nghiêm túc trong việc thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, gửi mẫu bệnh phẩm lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động liên hệ với CDC, WHO trong việc cung cấp sinh phẩm, trang thiết bị để xét nghiệm virus cúm A/H1N1.
Trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm quốc gia sẽ tổ chức giao ban trực tuyến 63 tỉnh, TP để tăng cường công tác chống dịch xuống địa phương. Ngày 4-5, Bộ Y tế sẽ thực hiện phân bổ thuốc Tamiflu cho các tỉnh, mỗi tỉnh từ 3.000-5.000 viên nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu có dịch.
N.Quyết |
Bình luận (0)