xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ cần phải tập cười

T.Nguyên

(NLĐO) - “Nhiều bệnh viện đang “hấp hối”, nên ví von hình ảnh là “tự ăn thịt mình”. Họ khẳng định tồn tại như thế này là một nỗ lực rất lớn” – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói tại buổi giao lưu trực tuyến do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức sáng 16-3.

Trong 1 giờ 30 phút, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời nhiều câu hỏi của độc giả xoay quanh hai nội dung chính là quy định cụ thể trong Thông tư điều chỉnh giá dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế.
 
img
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi giao lưu trực tuyến sáng 16-3. Ảnh: chinhphu.vn
Lý giải về nguyên nhân tăng giá 447 dịch vụ y tế từ ngày 15-4, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng đây là yêu cầu rất bức thiết, phải làm từ lâu nhưng gặp nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được. Bởi vì, giá dịch vụ y tế ban hành từ năm 1995, thời điểm đó chỉ tính 1 phần giá dịch vụ và một số dịch vụ được điều chỉnh giá năm 2006 cũng chỉ tính một phần.
 
Trong khi đó, lương cơ bản tới nay đã tăng 6,9 lần, giá các nguyên liệu đầu vào phục vụ ngành y tế cũng tăng theo thị trường. Mức thu phí dịch vụ thấp đang ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng khám, chữa bệnh do không có tiền để mua sắm trang thiết bị.

"Giá viện phí lạc hậu với giá thị trường và ngân sách Nhà nước cấp ngày càng eo hẹp khiến nhiều bệnh viện đang “hấp hối”. Bộ Y tế, sở y tế nắm khá chắc nguồn thu chi của các bệnh viện và có thể nói mức thu hiện nay, những người quản lý chịu áp lực rất lớn. Nhiều bệnh viện nói hình ảnh là “tự ăn thịt mình”, họ khẳng định tồn tại như thế này là một nỗ lực rất lớn" - bà Tiến nói.
 
Đại diện Bộ Y tế lấy dẫn chứng: Bệnh viện Bạch Mai cho biết năm 2011 nợ 70 tỉ đồng vì lương cơ bản tăng, có bệnh viện ở ĐBSCL nói một năm lỗ khoảng 600 triệu đồng.

Tại buổi trực tuyến, đa số độc giả đồng cảm với những khó khăn của ngành y tế. Tuy nhiên, không ít bạn đọc chất vấn: Mọi thứ đều cần kinh phí thì Bộ Y tế mới làm được. Điều đó đúng. Nhưng có một thứ không cần kinh phí, đó là nụ cười, sự ân cần, niềm nở đối với bệnh nhân.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định để khám chữa bệnh tốt, người thầy thuốc ngoài dược phẩm, trang thiết bị, cần có tấm lòng. Đúng là cần phải có nụ cười, tính nhân văn. Bộ trưởng thừa nhận tình trạng thiếu nụ cười cũng xảy ở một số cơ sở, nhất là ở những nơi quá tải. Phòng khám ngoại trú, phòng khám bệnh quá đông, chật chội, nóng bức, ngột ngạt, một số cán bộ nhân viên còn thiếu nụ cười hay nhiều khi thái độ cũng chưa được ân cần.

Bộ Y tế vẫn đang vận động toàn ngành thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ y tế đã ban hành. Bước đầu, bộ đã tổ chức chung kết hội thi toàn quốc quy tắc ứng xử ngành y tế với hơn 1.000 bệnh viện tham gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo