Nam giới vô sinh thứ phát ngày càng nhiều
Giám đốc BV Phụ sản T.Ư Nguyễn Viết Tiến cho biết những năm gần đây, VSTP chiếm khoảng hơn 50% số bệnh nhân đến khám vô sinh tại BV Phụ sản T.Ư. Đáng chú ý là, số nam giới bị VSTP có chiều hướng gia tăng.
Môi trường ô nhiễm, căng thẳng trong cuộc sống, áp lực công việc, viêm nhiễm đường sinh dục khiến chất lượng “con giống” của nam giới suy giảm, rối loạn quá trình sinh tinh trùng, trưởng thành của tinh trùng.
Ngoài ra, nhiều nam giới bị chứng bất lực hoặc rối loạn phóng tinh cũng khiến khả năng thụ thai của người vợ bị giảm.
TS Tiến cho biết thêm rối loạn rụng trứng cũng là nguyên nhân dẫn tới VSTP. Hiện tượng này thường được biểu hiện qua tình trạng kinh nguyệt như kinh thưa (chu kỳ kinh nguyệt trên 35 ngày) hay vô kinh (không có kinh từ 3 hoặc 6 tháng trở lên).
Một nghiên cứu của BV Phụ sản Từ Dũ (TPHCM) do GS.TS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và bác sĩ Lê Ngọc Diệp tiến hành cho thấy phụ nữ có tiền căn nạo hút thai có nguy cơ VSTP gấp 5,2 lần phụ nữ chưa nạo hút thai bao giờ.
Người nạo hút thai tại những nơi không phải BV có nguy cơ VSTP gấp 3,7 lần nạo hút thai tại BV. Tiền căn sảy thai và viêm cổ tử cung làm tăng nguy cơ VSTP với tỷ lệ lần lượt là 3,9 và 7,4.
Nhiều phương pháp điều trị hiệu quả
Dự kiến năm 2007, BV Phụ sản T.Ư sẽ điều trị vô sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm cho khoảng 2.000 ca, cao hơn mọi năm 500 trường hợp.
Đối với nữ giới bị VSTP có những phương pháp điều trị đơn giản mà tuyến y tế huyện, thậm chí các tuyến y tế cơ sở có thể tham gia được. Đó là chữa những trường hợp viêm nhiễm đường sinh dục dưới bằng cách đặt thuốc âm đạo, đốt lộ tuyến cổ tử cung.
Còn những trường hợp tắc hai vòi trứng, suy tuyến yên, suy buồng trứng... đòi hỏi phương pháp điều trị phức tạp như vi phẫu vòi trứng, kích thích buồng trứng bằng các hormon của vùng dưới đồi, của tuyến yên... cần được điều trị tại BV tuyến trên vì cần bác sĩ có kinh nghiệm và những trang thiết bị đặc biệt.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Châu - Phó khoa Phụ nội tiết (BV Phụ sản T.Ư) cho biết với nam giới bị suy giảm chất lượng và số lượng “con giống” phải thực hiện kỹ thuật giúp trứng và tinh trùng thụ tinh, gọi là kỹ thuật ICSI.
Hiện nay, IUI là phương pháp điều trị vô sinh phổ biến, rẻ tiền (khoảng 1 triệu đồng) và có tỷ lệ thành công khá cao, ước tính 10-15% cho mỗi chu kỳ thực hiện.
TS Tiến cho biết, tỷ lệ có thai của ICSI thường tương tự như thụ tinh trong ống nghiệm thông thường, khoảng 35%.
Bình luận (0)