Từ đầu tháng 7 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận thêm trên 30 ca bệnh. Như vậy, kể từ khi dịch bắt đầu tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ 26-3 đến giữa tháng 7, Hà Nam đã có 226 ca bệnh tiêu chảy cấp, trong đó có 22 ca được xác định là dương tính với phẩy khuẩn tả.
Theo VNA, nguyên nhân bệnh tiêu chảy cấp ở Hà Nam kéo dài hơn 100 ngày qua mà vẫn chưa được khống chế là do nguồn nước ở địa bàn tỉnh bị ô nhiễm. Nhiều hộ dân đã khai thác nguồn nước không hợp vệ sinh để dùng cho ăn uống; vệ sinh môi trường nhất là vùng nông thôn còn kém; việc buôn bán thực phẩm cũng không tuân thủ các biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm...
Hiện, ngành y tế tỉnh Hà Nam đang tập trung lực lượng, phương tiện, thuốc chữa bệnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phòng, chống bệnh tiêu chảy cấp.
Bình luận (0)