icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh trầm cảm

(DNSGCT) <P></P>

Qua một cuộc nghiên cứu mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm đang trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, làm khổ sở 150 triệu người và xếp thứ tư trong số những căn bệnh gây ra hậu quả lớn nhất về kinh tế - xã hội.

Nó tấn công từ những vùng nghèo nhất như Namaganda đến những nước giàu có nhất ở phương Tây. Trầm cảm cũng liên quan đến những hành vi rất nguy hiểm đối với xã hội như nghiện rượu, ma túy, tình dục không an toàn, và có thể dẫn đến những căn bệnh khác như AIDS.

Các hình thức phổ biến

Những rối loạn về thần kinh do chứng trầm cảm gây ra có thể dẫn đến nhiều hậu quả: Từ tình trạng chán nản kéo dài cho đến tự tử. Một số chuyên gia cho rằng tỉ lệ những người trẻ tuổi sinh ra trong khoảng vài thập niên trở lại đây bị bệnh trầm cảm cao hơn các thế hệ trước đó. Bệnh trầm cảm có thể xuất hiện dưới các hình thức sau đây:

- Trầm cảm đơn cực: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng bại liệt ở các nước phát triển. Tỉ lệ mắc bệnh ở nữ cao gấp hai lần ở nam.

- Rối loạn thần kinh: Tình trạng trầm cảm ở mức độ nhẹ nhưng nếu diễn ra thường xuyên và kéo dài trong hai năm trở lên ở người lớn, một năm trở lên ở trẻ em, sẽ dẫn đến những rối loạn thần kinh.

- Rối loạn thần kinh lưỡng cực: Tình trạng này xảy ra phổ biến ở lứa tuổi 20 với tỉ lệ giữa nam và nữ ngang nhau. Đây chính là hậu quả của những chuyện vui buồn thất thường xảy ra trong đời sống.

Nguyên nhân

Bệnh trầm cảm có thể bắt nguồn từ một số nguyên nhân sinh học hoặc di truyền. Tuy nhiên, phần lớn bệnh trầm cảm là hậu quả của những tác động bên ngoài như người bệnh đã phải chứng kiến cái chết của người thân, phải sống trong cảnh nghèo khổ, bị cách ly, thất nghiệp hay điều kiện sống có nhiều khó khăn.

Các triệu chứng

- Tâm trạng chán nản, buồn rầu.

- Mất đi cảm giác, niềm hứng thú trong cuộc sống, không còn muốn quan tâm đến chuyện gì.

- Mất ngủ, ăn không ngon.

- Cảm thấy chán cả bản thân mình, thấy mình chẳng có chút giá trị nào.

- Thể trạng mệt mỏi, suy nhược.

- Khả năng tập trung kém.

Các biện pháp chữa trị

- Hiện nay chưa đến 25% số người bị mắc bệnh trầm cảm trên thế giới tìm đến các biện pháp chữa trị.

- Các loại thuốc chống bệnh trầm cảm hiện đang là một liệu pháp phổ biến nhưng khá tốn kém.

- Điều trị bằng tâm lý hiệu quả hơn với tỉ lệ thành công khoảng 60 - 80%.

- Một số trường hợp nhẹ có thể điều trị bằng các liệu pháp thảo dược (một số thuốc được điều chế từ các loại hoa).

Những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng tàn tật ở các nước phát triển

Nguyên nhân Tỉ lệ (%)

* 1 Bệnh tim 9,9

* 2 Trầm cảm đơn cực 6,1

* 3 Đột quỵ 5,9

* 4 Tai nạn xe cộ 4,4

* 5 Sử dụng bia, rượu 4,0

* 6 Viêm khớp mãn tính 2,9

* 7 Ung thư phổi 2,4

* 8 Mất trí 2,4

* 9 Tổn thương do tự mình gây ra 2,3

* 10 Khuyết tật bẩm sinh 2,3

Những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng tàn tật ở các nước trên thế giới

Nguyên nhân Tỉ lệ (%)

* 1 Trầm cảm đơn cực 0,7

* 2 Thiếu máu 4,7

* 3 Té ngã 4,6

* 4 Sử dụng bia rượu 3,3

* 5 Bệnh về phổi 3,1

* 6 Rối loạn lưỡng cực 3,0

* 7 Khuyết tật bẩm sinh 2,9

* 8 Viêm khớp mãn tính 2,8

* 9 Tâm thần phân liệt 2,6

* 10 OCD 2,2

Tỉ lệ người bị mắc bệnh trầm cảm ở một số nước trên thế giới

* Hà Lan 8%

* Canada 5% Nga 10%

* Mỹ 10% Đức 10% Thổ Nhĩ Kỳ 4%

* Mexico 6% Ấn Độ 10%

* Brazil 7%

* Chile 9%

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo