Theo bác sĩ Việt, mặc dù BV có những quy định về quy trình chẩn đoán và điều trị để hạn chế những rủi ro nhưng do nhân viên BV thiếu thận trọng trong việc kiểm tra nên đã để xảy ra tình trạng rất đáng tiếc.
Được biết trước đó, vào ngày 18-4, bệnh nhân tên Neang Phan (69 tuổi, Việt kiều Campuchia) bị u phổi được chỉ định gây mê tĩnh mạch đặt stent phổi và bệnh nhân Võ Tấn Phấn (91 tuổi, ngụ tại An Giang) bị u xơ tiền liệt tuyến được chỉ định cắt đốt tiền liệt tuyến bằng phẫu thuật nội soi tại BV Chợ Rẫy. Khi điều dưỡng đọc tên bệnh nhân Phan để đưa vào phòng mổ thì ông Phấn tưởng gọi tên mình đã nhận nhầm. Khi các bác sĩ phát hiện sự nhầm lẫn thì ông Phấn đã trong tình trạng nguy kịch, mạch và huyết áp không đo được do đang trong tình trạng gây mê (bệnh của ông lẽ ra chỉ gây tê chứ không gây mê). Vì được phát hiện kịp thời nên ca phẫu thuật chưa tiến hành, bệnh nhân Phấn đã được cấp cứu ngay sau đó và hiện giờ sức khỏe đã hồi phục. Tuy nhiên, các bác sĩ phải dời lại cuộc phẫu thuật nội soi cắt đốt tiền liệt tuyến đợi đến khi bệnh nhân ổn định.
Sau sự nhầm lẫn này, bác sĩ Trương Văn Việt đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và yêu cầu tất cả nhân viên trong BV phải cẩn thận hơn để tránh những rủi ro xảy ra.
Bình luận (0)