23 bệnh viện chưa có kết quả đấu thầu đang “run rẩy” không có thuốc điều trị, nhưng ngay cả 5 bệnh viện đã có kết quả thì cũng “khổ sở” đủ chuyện.
Tinh thần của Thông tư (TT) 20 hoàn toàn đúng, vì nó hướng đến việc tăng cường quản lý, sử dụng kinh phí của các cơ sở y tế công lập, tuy nhiên do nhiều quy định không hợp lý, nên khi đi vào thực tế thì mọi chuyện rối rắm.
Gói thầu... 38.000 đồng!
TT 20 quy định mọi loại thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao trong bệnh viện (BV) đều phải đấu thầu, nên danh mục mời thầu của BV trung bình có đến 500-600 mặt hàng thuốc và 500 mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao, bất chấp những mặt hàng này có giá trị lớn nhỏ như thế nào. Tại BV Hùng Vương, chúng tôi không tin nổi khi gói thầu thuốc gây tê Lidocain là 126.000 đồng, còn gói thầu thuốc giảm đau Acid acetyl salicilic chỉ là... 38.000 đồng. Theo chúng tôi tìm hiểu, quá trình đấu thầu từ lúc khởi động đến lúc kết thúc nhanh nhất là 3 tháng, sự chậm trễ này chủ yếu do số mặt hàng thầu quá lớn, trong đó nhiều mặt hàng có giá trị thật ít ỏi.
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, cho biết: Trong 1.500 loại thuốc và vật tư tiêu hao của trung tâm đưa ra, có tới 30% loại không có người tham dự thầu, thí dụ miếng titan để ghép sọ, một năm trung tâm chỉ cần vài chục miếng để ghép cho bệnh nhân. Do số lượng quá ít nên chẳng có đơn vị nào tham dự thầu, hiện nay trung tâm cũng không biết giải quyết như thế nào!
Hóa chất rửa tay, hóa chất xét nghiệm: Không còn
Ngày 5-9, khi làm việc với BV Hùng Vương, 1 trong 5 BV của TP được phê duyệt kết quả đấu thầu, chúng tôi được biết ngay cả BV này cũng có đến 104 mặt hàng thuốc không mua được vì không có ai tham gia thầu. Để phục vụ cho công tác chuyên môn, vừa qua BV Hùng Vương đã “xé rào” mua 24 mặt hàng dựa trên kết quả đấu thầu của những BV bạn, 80 mặt hàng còn lại thì đành bó tay vì BV bạn cũng không có.
Trong danh sách 80 mặt hàng này, chúng tôi tìm thấy những loại thuốc tối cần thiết cho ngành sản-phụ khoa, như thuốc khởi phát chuyển dạ, thuốc làm dãn cơ tử cung, thuốc hạ huyết áp, thuốc đặt phụ khoa... Dược sĩ Tăng Nữ, Trưởng Khoa Dược, cho biết hồi giữa tháng 7, BV đã chủ động dự trữ thuốc dùng cho 2 tháng, đến nay phần thuốc này đang cạn dần. Nghiêm trọng hơn là hiện tại BV không còn đủ hóa chất vệ sinh và hóa chất xét nghiệm. Tại kho hóa chất của BV, chiếc kệ nhiều tầng đang nằm chỏng chơ vì không có hàng dự trữ.
Để giải quyết, trước mắt BV tự mua ngoài bằng những gói hàng dưới mức 5 triệu đồng, nhưng theo TS-BS Vũ Thị Nhung, Giám đốc BV, nếu mua nhiều lần thì lại vi phạm... quy định tài chính, vì thế mỗi lần duyệt mua bà rất run. Bà nói: “Nếu chuyện này kéo dài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì hóa chất vô khuẩn hết sức cần thiết cho việc sát trùng tay nhân viên, vệ sinh bệnh nhân trước khi phẫu thuật...”. Sáng 5-9, TS Nhung còn kêu cứu khẩn thiết, ngay cả găng tay để nhân viên sử dụng, BV cũng đang hết dần!
Tình trạng thiếu thuốc cũng gặp ở những trung tâm y tế quận, huyện. Hôm qua, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, cho biết các loại thuốc tại cơ sở đang thiếu dần. Thiếu ít thì trung tâm cố gắng tìm thuốc khác thay thế, chứ thiếu nhiều thì chưa biết giải quyết ra sao. Tại Trung tâm Y tế quận Tân Bình, bác sĩ giám đốc Lương Sỹ Minh đang lo vì mỗi ngày trung tâm phải làm hàng trăm loại xét nghiệm khác nhau, thế mà một số hóa chất chỉ còn đủ dùng trong 2-3 ngày nữa là hết!
Bệnh nhân lãnh đủ!
Thiếu thuốc sử dụng, theo dược sĩ Lê Diệu Ái, Trưởng Khoa Dược BV Răng Hàm Mặt TPHCM, BV không còn cách nào khác là kê toa cho bệnh nhân ra ngoài mua. Lúc này, nhiều khả năng bệnh nhân phải mua thuốc giá cao, thậm chí mua thuốc không kiểm soát, làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị, chưa nói là có thể còn bị tai biến thuốc. Theo chúng tôi, ngành chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để tháo gỡ, vì hiện tại không ít cơ sở y tế công lập ở TPHCM đang trên bờ vực khủng hoảng.
Có ý kiến đề nghị BV chỉ đấu thầu mặt hàng có giá trị lớn, 200 triệu đồng/mặt hàng/năm, giá trị nhỏ hơn thì cho BV chào hàng cạnh tranh, còn đối với mặt hàng không ai tham gia đấu thầu, xin không hạn chế mua dưới 100 triệu đồng như kho bạc quy định, mà chuyển cho Sở Y tế xét duyệt theo nhu cầu thực tế của BV. Được biết, vào cuối tháng này Sở Y tế TPHCM sẽ tổ chức cuộc họp với các BV, công ty dược, ban, ngành liên quan để có kiến nghị chính thức với Bộ Y tế nhằm sửa đổi TT 20.
Cay đắng chuyện đấu thầu - Theo quy định, khi phát sinh thêm ngoài danh mục đấu thầu dưới 10 triệu đồng, giám đốc được quyền quyết định, hơn số tiền này thì phải tổ chức đấu thầu trở lại. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là có loại thuốc trị ung thư giá đến 25 triệu đồng/lọ, nếu chờ 3 tháng đấu thầu xong mới có thuốc thì bệnh nhân có thể không còn khả năng cứu chữa! - Hiện nay một số cơ sở y tế được công ty nước ngoài tặng máy móc xét nghiệm với yêu cầu phải mua hóa chất kèm theo, nếu làm đúng yêu cầu này thì không thể đấu thầu, không làm đúng thì bên cho... đòi lại máy! - Một số BV (phụ sản, da liễu... ) pha chế thuốc tại chỗ để sử dụng cho bệnh nhân, trong trường hợp này thì làm sao đấu thầu, không lẽ BV tự đấu thầu với... chính mình? |
Bình luận (0)