Bác sĩ Nguyễn Ngọc Châu Trang, Bệnh viện Mắt TPHCM, cho biết: Sụp mí mắt là tình trạng mí mắt che phủ một phần hoặc hoàn toàn con ngươi làm hạn chế hoặc giảm thị lực do nhược thị. Có nhiều nguyên nhân gây sụp mí ở trẻ em. Ở đây, chỉ đề cập đến sụp mí mắt bẩm sinh có nguyên nhân do sự rối loạn của cơ nâng mí. Biểu hiện mà người nhà dễ nhận biết nhất khi trẻ mắc bệnh này là mắt trẻ không mở lớn được ở một hoặc hai mắt, mí mắt che phủ một phần hoặc hoàn toàn con ngươi. Những triệu chứng này có thể tăng hoặc giảm dần tùy thuộc vào độ tuổi. Sụp mí nặng làm trẻ giảm dần thị lực, trẻ luôn trong tư thế ngửa mặt khi nhìn, kéo dài tình trạng này, thị lực sẽ giảm trầm trọng do nhược thị. Do vậy, khi phát hiện thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường ở mắt, nên đưa trẻ tới các bác sĩ chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời. Trong trường hợp cần thiết, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Nếu như trẻ còn nhỏ và mí mắt chưa che khuất tầm nhìn, trẻ sẽ được theo dõi định kỳ để được can thiệp phẫu thuật đúng lúc.
Bác sĩ Châu Trang lưu ý rằng đến bệnh viện khi đã bị sụp mí nặng thì can thiệp phẫu thuật chỉ giúp trẻ giữ nguyên thị lực hiện có chứ không thể phục hồi thị lực tối đa cho trẻ như trước. Thực tế, rất nhiều người không biết bệnh này có thể chữa được hoặc nghĩ bệnh chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên không đưa trẻ đi khám mà không hề biết điều nguy hiểm của bệnh là làm giảm thị lực một cách nhanh chóng và nghiêm trọng ở trẻ.
Bình luận (0)