Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết trung bình mỗi tháng Khoa Ngoại BV Nhi Đồng 1 TPHCM tiếp nhận 60-70 trẻ mắc bệnh lồng ruột, chiếm 1/2 tổng số bệnh nhân điều trị tại khoa. Gần như ngày nào khoa cũng tiếp nhận trẻ bị bệnh lồng ruột nhập viện, có những ngày cao điểm lên tới 10 ca nhập viện/ngày. Bác sĩ Hiếu nhấn mạnh, trẻ mắc bệnh lồng ruột được đưa tới BV sớm thì việc điều trị rất đơn giản nhưng đáng tiếc là vẫn còn không ít các bà mẹ đưa trẻ tới trễ.
Bác sĩ Trương Quang Định, Phó Khoa Ngoại BV Nhi Đồng 2 TPHCM, cũng có cùng nhận xét: Số trẻ mắc bệnh lồng ruột nhập viện Nhi Đồng 2 khá nhiều, trung bình mỗi tháng có khoảng 30-35 ca. Như vậy một năm hai BV nhi của TP đã tiếp nhận điều trị cho khoảng 1.000 trẻ mắc bệnh lồng ruột.
Hiện nay chưa có phương pháp phòng tránh hữu hiệu bệnh lồng ruột. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng do chế độ ăn dặm, thay đổi sữa đột ngột làm nhu động ruột của trẻ thay đổi đột ngột nên dễ gây bệnh lồng ruột. Để ngăn chặn yếu tố nguy cơ gây bệnh lồng ruột này, khi cho trẻ ăn dặm các bà mẹ nên cho trẻ ăn từ từ với liều lượng tăng dần, lúc chuyển đổi sữa theo độ tuổi của trẻ cũng phải từ từ. (T.C)
Phòng ngừa bằng cách cho trẻ ăn dặm, thay đổi sữa từ từ
Các bác sĩ thường giải thích cho các bậc cha mẹ: Bệnh lồng ruột xảy ra khi một khúc ruột bên trên di chuyển chui vào khúc ruột dưới hay ngược lại, làm tắc nghẽn lưu thông của ruột. Bệnh lồng ruột phần lớn xảy ra thình lình ở trẻ em khỏe mạnh, bụ bẫm, còn bú dưới 1 tuổi. Triệu chứng của bệnh dễ phát hiện như trẻ đau kinh khủng, khóc thét từng cơn, bỏ bú, trẻ kém hiếu động hẳn- đây là dấu hiệu ruột bắt đầu lồng vào nhau. Sau đó có thể trẻ tạm yên rồi tiếp tục khóc thét trở lại, có thể kèm theo ói nhiều lần, sau đó trẻ đi ngoài ra máu tươi kèm theo ói hoặc máu có lẫn chút nhày. Nếu không được điều trị, trông trẻ giảm sút rõ rệt như: da tái, môi khô, mạch nhanh, người lạnh, mắt trũng, bụng trướng, đi cầu ra máu đỏ tươi. Các bác sĩ chuyên khoa ngoại cùng nhận định: Nếu trẻ mắc bệnh lồng ruột được đưa tới BV sớm thì việc điều trị rất đơn giản. Các bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp tháo lồng bằng áp lực hơi. Kết quả tại BV Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 cho thấy gần như 100% các trường hợp đều thành công trong 24 giờ đầu. Trẻ được cho ngủ nhẹ nhàng tại phòng mổ, qua một ống thông đặt vào lòng trực tràng. Bằng một máy bơm hơi chủ động được áp lực, hơi được bơm vào dần dần trong ruột già với một áp lực vừa phải cho đến khi khối lồng được tháo ra hoàn toàn. Nhưng ngược lại, bác sĩ Vũ Ngọc Bảo, Khoa Ngoại BV Nhi Đồng 1, cho biết nếu trẻ đến trễ ruột sẽ bị tắc, ứ đọng, gây nhiễm trùng, rối loạn nước điện giải trầm trọng, nhiễm trùng huyết, hoại tử ruột, thủng ruột... Lúc đó các bác sĩ buộc phải phẫu thuật, có những trường hợp do đã bị thủng ruột nên đã bị cắt bỏ cả đoạn ruột. Đã vậy, việc chăm sóc và hồi sức sau mổ rất khó khăn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Trẻ mắc bệnh lồng ruột cũng có nguy cơ tái phát, nên khi thấy có những triệu chứng như đã kể trên cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị kịp thời.
Bình luận (0)