Kết quả thống kê cho thấy hiện có 3 triệu hộ gia đình ở Đức (7,6%) lâm vào cảnh nợ quá nhiều, khó trả hết. Người béo phì chiếm khoảng 11% trong dân số Đức, trong khi tỉ lệ béo phì ở nhóm người mắc nợ khó trả lên đến 25%. Sau khi tính toán những yếu tố có liên quan, các nhà khoa học phát hiện rằng những người khó trả hết nợ có nguy cơ dư cân cao hơn người bình thường 1,97 lần và nguy cơ béo phì cao hơn 2,56 lần. Các nhà khoa học lý giải rằng người mắc nợ hay ăn vặt để đương đầu với stress và sự chán nản do mắc nợ. Mặt khác, người đang mắc nợ hay dùng thức ăn chứa nhiều năng lượng vì dạng thực phẩm này thường rẻ tiền hơn thức ăn chứa ít năng lượng tại châu Âu và Mỹ. Lâu nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về tình trạng kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng đây là lần đầu tiên mối liên quan giữa hoàn cảnh nợ nần và tình trạng béo phì được quan tâm.
Bình luận (0)