icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình khí nén tân trang: "Bom" nổ chậm có mặt khắp nơi

Lương Duy Cường

AN TOÀN.- Bình khí nén, thiết bị thông dụng ở các cơ sở sơn, hàn, điện lạnh và các điểm bơm, rửa xe... tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn cháy nổ nhưng công tác kiểm soát đang bị buông lỏng. Bình tân trang chất lượng thấp xuất hiện tràn lan trên đường phố dưới nhiều dạng. Ghi nhận tham khảo: một bình khí bơm bong bóng khi nổ có tầm sát thương vài chục mét

23 giờ ngày 1-10, anh Mai Văn L. (1955, ngụ Đồng Tháp), đã trút hơi thở cuối cùng tại Khoa Săn sóc đặc biệt Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh L. là nạn nhân của vụ nổ bình khí nén xảy ra vào  ngày 30-9 ở một cơ sở điện lạnh trên đường Nguyễn Trãi, P.8, Q.5 - TPHCM, nơi anh làm công. Ngoài anh L. trong vụ nổ này còn có một công nhân khác là Trần Văn H. (1971, ngụ P.10, Q.8 - TPHCM) đã chết ngay khi tai nạn xảy ra. Hai mạng người cho một vụ nổ bình khí nén - cái giá không phải nhỏ.

Yêu cầu nghiêm ngặt nhưng sử dụng tràn lan

Về nguyên nhân xảy ra vụ nổ nêu trên, theo trung tá Lê Đình Dũng - Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an TPHCM - thì khả năng là do cơ sở này đã sử dụng loại bình khí kém chất lượng trôi nổi trên thị trường để chứa khí với sức nén cao.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc này, chúng tôi đã trực tiếp trao đổi với các chuyên gia về khí động lực học của Phòng Kỹ thuật An toàn Lao động Phân viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động tại TPHCM và Thanh tra An toàn kỹ thuật lao động thuộc Sở LĐ-TB-XH. Theo quy định, các loại bình khí nén, chai đựng khí, loại nhỏ, gọi chung là bình khí nén có áp suất làm việc cao hơn 0,7 kg/cm2 (loại bình đang được dùng ở các cơ sở bơm rửa xe dọc đường, cơ sở hàn gió đá hoặc số người bán bong bóng bay dạo ở các khu giải trí, trường học v.v...) là thiết bị đựng khí nén nằm trong danh mục 22 loại “máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” theo Thông tư 22/TT-LĐTBXH ngày 8-11-1996 của Bộ LĐ-TB-XH. Sở dĩ loại bình này nằm trong danh mục kiểm tra nghiêm ngặt vì nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và không được huấn luyện về an toàn sử dụng thì rất dễ xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Thế nhưng tình trạng sử dụng các loại bình này, đặc biệt là các bình cũ được tân trang, đang tràn lan khắp TP và nguy cơ của nó không khác gì những “quả bom” nổ chậm chờ nổ.

Đến chợ tân trang đủ thấy mức độ nguy hiểm

Đoạn cuối đường Lý Thường Kiệt, gần ngã tư Bảy Hiền (Q. Tân Bình - TPHCM) là nơi tập trung nhiều nhất các cơ sở tân trang các loại bình khí nén.

Tuy là hàng cũ nhưng ở đây có đủ các loại bình to nhỏ, đủ loại thương hiệu từ khắp nơi thâu gom về, có cả bình đã qua sử dụng nhập từ nước ngoài , với số lượng lớn. Anh M.H, chủ một cơ sở, cho biết trước đây nhà anh chỉ mua bán hàng “gin”, nhưng hiện nay hàng “gin” rất khó bán vì giá quá cao. Dạo này hàng cũ được các cơ sở loại ra khá nhiều, giá mua vào rẻ nên cũng dễ bán ra. Cơ sở của anh có 4 thợ, mỗi ngày tân trang được 2 bình lớn hoặc 5 bình nhỏ. Hàng bán chạy nên mỗi tháng ngoài trả chi phí mặt bằng, nuôi cơm và trả công 800.000 đồng/thợ, anh còn lãi ra 3-5 triệu đồng.

Bình cũ gom về, được cạo sạch phần ngoài vỏ, trét matic, sơn lại, thay thêm hệ thống van và các phụ kiện xong, nhìn không khác gì những bình khí mới. Ở phần quan trọng nhất về khả năng chịu lực nén của một chiếc bình chính ngoài vỏ bình là hệ thống van thì ngay chính những cơ sở buôn bán lớn nhất về mặt hàng này cũng không mấy quan tâm. Bởi vì nếu thay vào một van, xú-páp hoặc ống dẫn “gin” thì giá bán ra không thể cạnh tranh được với các cơ sở khác cùng làm nghề này. Phần thân vỏ thì chỉ sơn quét lại bên ngoài cho láng lẫy, còn bên trong, hầu hết đều đã bị oxy hóa ăn mòn nghiêm trọng, nhiều cái sờ vào bên trong cứ có cảm giác như sờ phải tảng san hô, nhưng chính anh M.H cũng thừa nhận là không thể làm gì được. Giá bán một bình loại 150 - 200 lít từ 2 - 2,5 triệu đồng, bằng 1/4 hoặc 1/5 giá của hàng mới cùng loại.

Nơi tiêu thụ cho loại hàng này chính là các cơ sở hàn gió đá, điện lạnh, bơm rửa xe máy, ô tô; bơm bong bóng bay v.v... Lại còn  có cả những người thầu số lượng lớn rồi cho thuê lại. Nhưng dù là sử dụng ở dạng nào thì loại thiết bị đã ở vào điều kiện mất an toàn này cũng đang phát tán rộng rãi gây nguy hiểm cho cộng đồng.

 

Đã có nhiều vụ nổ thảm khốc

Ở các bệnh viện tại TPHCM như Chợ Rẫy, Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương, dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng chuyện cấp cứu nạn nhân từ những vụ nổ bình khí đối với các bác sĩ ở đây không còn là chuyện lạ. Nạn nhân vào viện đều mang thương tích rất nặng và hầu hết đều tử vong hoặc tàn phế. Có những trường hợp như vụ nổ bình bơm bong bóng bay ở chợ Thủ Đức mà hậu quả là anh thanh niên bán bóng nghèo khổ bị banh xác từng mảnh; vụ nổ bình khí ở một cơ sở hàn cửa sắt trên đường Ngô Gia Tự khiến 5 người chết và trên 10 người bị thương; vụ nổ bình khí khí oxy ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc quận Bình Thạnh làm chết một người v.v...

Nguyên nhân gây nổ, theo phân tích của các chuyên gia thì hầu hết  là do người sử dụng không được huấn luyện an toàn vận hành, bình quá cũ, thân vỏ không còn đảm bảo độ dày, hệ thống van an toàn hoạt động không hiệu quả...

 

 

 Ý KIẾN NHÀ CHUYÊN MÔN

 

Kỹ sư Trần Hồng HảiPhó Trưởng Ban Thanh tra Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động Sở LĐ-TB-XH TPHCM:

Thực tế đang rất đáng báo động

Tình trạng sử dụng bình, chai chứa khí nén tràn lan, không được kiểm định an toàn v.v... là một thực tế  rất đáng báo động. Tuy nhiên, để kiểm soát nhằm ngăn ngừa tai nạn thì lại không phải là chuyện dễ. Lực lượng thanh tra thì quá mỏng so với yêu cầu quản lý các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất trong danh mục. Riêng về loại bình, chai chứa khí nén như đã nêu thì theo Thông tư 22/TT-LĐTBXH ngày 8-11-1996 của Bộ LĐ-TB-XH là thiết bị “dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 kg/cm2”, là loại đối tượng kiểm tra nghiêm ngặt,  thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của bộ.

Theo quy định thì khi sử dụng các loại thiết bị này người sử dụng (trừ cơ sở thuộc khu chế xuất) là phải  có trách nhiệm  khai báo với thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Bộ LĐ-TB-XH để được xem xét cấp giấy phép. Trên thực tế, có được giấy phép cũng không phải đơn giản. Cơ sở sử dụng phải lập hồ sơ kỹ thuật phục vụ  kiểm định, đóng phí kiểm định v.v... rồi gửi hồ sơ ra bộ để làm thủ tục cấp phép. Yêu cầu kiểm định thì nghiêm ngặt nhưng hầu như không được các cơ sở tự giác chấp hành vì quá phức tạp, hơn nữa  họ sợ nếu đưa đi kiểm định thì các lọai bình, chai này  khi “siêu âm” sẽ bị phát hiện không đủ độ an toàn là sẽ bị loại bỏ ngay.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Chánh - chuyên gia khí động lực học Phân viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động tại TPHCM:

Sức công phá là rất lớn

Chai chứa khí hay bình nén khí đều là những thiết bị rất dễ cháy nổ. Đặc biệt là loại chai bình tân trang đang sử dụng tràn lan hiện nay rất dễ gây ra những thảm họa khôn lường.

Hãy tưởng tựơng một bình khí nén loại mà các điểm bơm xe, rửa xe hay dùng (thường có dung tích khoảng 1,5 m3, áp suất làm việc 11 kg/cm2), nếu nổ sẽ có sức hất một vật nặng 1 tấn đi xa 203 mét. Một bình nhỏ loại bơm bong bóng bay (thường có dung tích khoảng 80 - 100 lít, áp suất làm việc 3 - 4 kg/cm2) khi nổ sẽ có tầm sát thương vài chục mét. Và lý do gây nổ cũng rất đơn giản (chẳng hạn như gần lửa, sử dụng trong lúc tay dính dầu, nhớt v.v...). Vì vậy nếu không được kiểm định, kiểm soát an toàn thì tai nạn còn và sẽ xảy ra dài dài. 

Bình kém chất lượng được sử dụng tràn lan đã là một việc rất nguy hiểm, nhưng nguy cơ hiện còn được nhân thêm do tình trạng người sử dụng không được huấn luyện về quy phạm an toàn, tình trạng sang chiết khí bừa bãi v.v...

Sĩ Nhân ghi

 

 

 

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo