Xem Cúm A (H1N1) đã thành đại dịch?
Bệnh nhân là chị N.T.M.T (19 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre), khởi bệnh ngày 3-9 với triệu chứng mệt, tức ngực, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không giảm. Ngày 5-9, bệnh nhân nhập viện, đến ngày 7-9, bệnh nhân bị sốt, khó thở. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và điều trị thêm bằng thuốc Tamiflu. Kết quả xét nghiệm ngày 11-9 do Viện Pasteur thực hiện đã khẳng định bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 và tử vong lúc 9 giờ ngày 12-9. Ghi nhận bệnh sử cho thấy chị T. vừa sinh con được 3 tháng, không ra ngoài cộng đồng nên chưa xác định được nguồn lây cúm A/H1N1.
Triển khai công tác y tế tại một ổ cúm trường học ở TPHCM. Ảnh: NG.THẠNH
Theo ông Nga, hiện Bộ Y tế đang điều tra lại các yếu tố dịch tễ để khẳng định thêm về nguyên nhân của ca tử vong mới nhất này. Đây là ca tử vong thứ 6 do cúm A/H1N1 tại VN tính đến thời điểm này và là ca tử vong thứ 3 trong tuần qua.
Bộ Y tế cho biết ngày 13-9, số ca nhiễm cúm A/H1N1 tại VN đã vọt lên 220 trường hợp. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay, trong đó khu vực phía Nam: 150 ca, khu vực miền Bắc: 35, khu vực miền Trung: 24 ca, khu vực Tây Nguyên: 11 ca. Tính đến nay, VN đã ghi nhận 4.664 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, 6 ca tử vong.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đến ngày 13-9, tổng số người bị cúm tại TPHCM lên đến 2.195. Ngoài ra, trong ngày tại TPHCM xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới trên cùng quận Phú Nhuận là Trường THCS Ngô Tất Tố và Trường THPT Phú Nhuận.
Chiều 13-9, ông Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 64 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Toàn tỉnh đã có 12 trường học có học sinh, sinh viên bị nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1. Các trường học bị nhiễm cúm tập trung chủ yếu ở TP Huế và huyện Hương Thủy.
Bình luận (0)