Lâu nay các nhà sản xuất thiết bị điện sinh hoạt, đồ điện gia dụng chủ yếu cạnh tranh nhau qua mẫu mã, giá thành, chức năng hoạt động và chất lượng của sản phẩm. Thế nhưng hiện nay, tiêu chí tiết kiệm điện năng được các nhà sản xuất đưa lên hàng đầu. Đây là cơ hội để người tiêu dùng có điều kiện tiết kiệm điện khi sử dụng.
Nhiều thiết bị tiết kiệm điện
Kỹ sư Tống Kim Ty, cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh tổng hợp số 1 chợ Dân Sinh - TPHCM, cho biết: “Trên thị trường hiện có bán bộ tiết kiệm điện Power Planner của hãng EnergySmart (Mỹ) nhỏ gọn như hộp thuốc lá. Đây là thiết bị vi xử lý kỹ thuật số dùng để cung cấp một quy trình quản lý năng lượng điện tối ưu, loại bỏ năng lượng điện vô ích, cải thiện hiệu quả hoạt động và độ bền của thiết bị điện gia dụng, loại bỏ năng lượng điện không cần thiết, có thể tiết kiệm được từ 10% đến 23% năng lượng điện. Dòng sản phẩm Power Planner: bao gồm các loại dùng cho máy 8 Amp (850.000 đồng), 10 Amp (1.100.000 đồng), 15 Amp (1.700.000 đồng), 20 Amp (2.100.000 đồng). Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ có tác dụng đối với các loại máy hoạt động nhờ môtơ, như: máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông, các loại máy quạt, máy giặt, các loại máy bơm, máy xay nghiền v.v...
Do nhu cầu thắp sáng thường chiếm đến 20% tiền điện của các hộ trung lưu nên tiết kiệm điện thắp sáng được các đơn vị sản xuất bóng đèn ưu tiên hàng đầu. Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều nhất là loại bóng đèn compact tiết kiệm điện với công suất từ 15W đến 20W do Việt Nam, Trung Quốc, Hà Lan sản xuất. Về sản phẩm trong nước, phải kể đến Điện Quang. Bóng đèn compact của Điện Quang có giá bán bằng với giá của bóng Philips sản xuất tại Việt Nam (45.000 đồng/bóng).
Anh Đức Huy, tổ phó bán hàng siêu thị điện máy Chợ Lớn - TPHCM, cho biết: “So với khoảng 2 năm về trước, sản phẩm điện máy hiện nay tiết kiệm được từ 5% đến 10% năng lượng điện”.
Sử dụng thế nào để tiết kiệm nhất?
Nhiều người quan niệm rằng cách tốt nhất để tiết kiệm điện là hạn chế sử dụng thiết bị điện. Đây cũng là biện pháp hiệu quả. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng đúng cách, người sử dụng vẫn có thể hạn chế tối đa nguồn điện hao mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Theo kỹ sư Tống Kim Ty, có nhiều cách để hạn chế nguồn điện hao. Đối với các thiết bị như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh,... nên chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, khi mua máy lạnh nên sắm loại tốt, công suất tương thích với phòng, không nên mua máy lớn hơn hoặc nhỏ hơn vì sẽ gây lãng phí. Đối với hệ thống chiếu sáng, nên dùng đèn huỳnh quang, đèn compact thay cho đèn dây tóc. Và quan trọng nhất là phải thường xuyên lau sạch bóng đèn, một lớp bụi mỏng cũng làm giảm 10% đến 20% độ chiếu sáng. Khi sử dụng bàn ủi điện, nên dùng loại tự động điều chỉnh nhiệt độ, ủi liên tục bắt đầu từ các loại vải pha cần nhiệt độ thấp sau đó chỉnh nhiệt độ lên cao hơn để ủi vải cotton. Hay khi sử dụng tủ lạnh, nên để tủ nơi thoáng mát, hạn chế việc đóng mở tủ nhiều lần, không để lớp tuyết bám vào dàn lạnh dày quá 5 mm,...
Ngoài ra, khi sử dụng thiết bị điện, cần chú ý đến các yếu tố liên quan, như: vị trí đặt, cách bố trí đường dây, kích thước dây dẫn, tính năng từng loại sản phẩm. Khi chỉ tạm thời ngưng sử dụng trong thời gian ngắn, không nên tắt thiết bị vì tắt mở nhiều lần sẽ làm giảm tuổi thọ thiết bị, đồng thời sẽ rất hao điện khi thiết bị khởi động lại. Đối với nơi nguồn điện chập chờn không ổn định, nên dùng ổn áp để ổn định dòng điện vàâ bảo vệ thiết bị.
Mỗi thiết bị có yêu cầu sử dụng, bảo quản khác nhau. Để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nhất, cách tốt nhất là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, lau chùi vệ sinh thiết bị... Và, tránh mua thiết bị máy móc đã cũ nát vì loại này rất tốn điện.
Bình luận (0)