Loại thứ hai là
bộ nguồn sử dụng transfo tần số thấp (50 Hz/60 Hz). Cả hai loại trên đều được sản xuất và lưu hành song song với nhau. Ở kiểu thứ hai, ngoài cầu chì ống thủy tinh bảo vệ sự cố biến áp còn có một loại cầu chì nữa, được thiết kế nằm ẩn bên trong lõi nhựa biến thế nguồn, thường gặp ở đầu máy video, đầu compact disc, ampli, máy dàn (component system).Đa phần người sử dụng không biết loại cầu chì
ẩn này nằm ở đâu. Vì vậy, nhiều trường hợp cầu chì ống còn nguyên vẹn, nhưng cầu chì ẩn bị hư hỏng, máy cũng không hoạt động được. Hoặc cầu chì ống bị đứt đã thay cầu chì mới nhưng máy vẫn không hoạt động do cầu chì ẩn cũng đã hư mà không biết. Các trường hợp này người tiêu dùng thường đem máy đi sửa. Nếu gặp thợ có lương tâm thì chỉ cần thay cầu chì ẩn khác, không đáng giá bao nhiêu, còn gặp phải thợ xấu, vẽ rồng vẽ rắn thì tùy giá trị máy mà phải móc hầu bao ra khá đậm.Nếu gặp trường hợp như trên, chúng ta dùng điện trở cầu chì loại 0,1 ohm đến 0,5 ohm/watt, có bán rất nhiều trên thị trường (1.000 đ
ồng/con) để hàn vào hoặc nhờ thợ thay cầu chì ẩn này.
Bình luận (0)