Lời cảnh báo trên được đưa ra khi các bác sĩ Bệnh viện Toranomon tại Tokyo mới đây phát hiện bụi chất indium-tin oxide (ITO), được sử dụng để phủ lên màn hình tinh thể lỏng hay màn hình plasma, trong phổi của một bệnh nhân làm công việc phun xịt chất này trong 4 năm. Anh được chẩn đoán bị khí thũng và xơ hóa phổi, chứng bệnh có thể gây tử vong sau 5 năm. Các bác sĩ Nhật cho rằng cần phải tiến hành thêm các cuộc nghiên cứu khác để xác định chính xác tác động của ITO nhằm bảo vệ các công nhân làm việc trong ngành này, trong bối cảnh tivi màn hình tinh thể lỏng hay màn hình plasma ngày càng được ưa chuộng trong đời sống hiện đại.
Bình luận (0)