Thiết bị này là một tai giữa giả, được thiết kế vòng qua tai ngoài và tai trong, tiếp xúc trực tiếp với những cơ cấu của tai giữa, giúp âm thanh được khuyếch đại tự nhiên hơn. Vì vậy, được coi là một bước tiến lớn trong nỗ lực phát triển công nghệ trợ thính.
Theo VNA, ông Michael Tong, Chủ nhiệm khoa Tai mũi họng của Đại học Trung văn, sau phẫu thuật, thính lực của các bệnh nhân đều cải thiện rõ rệt và cảm giác thoải mái hơn nhiều so với việc luôn phải đeo thiết bị trợ thính như trước.
Một ca phẫu thuật cấy ghép như trên chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ. Bệnh nhân được cấy ghép là những người mất thính giác ở mức độ từ trung bình đến nặng.
Bình luận (0)