Đầu tiên là việc lắp đặt hoàn chỉnh pha 2 (giai đoạn II) của hệ thống mạng City Phone để tăng cường chất lượng phủ sóng; kế đến là tăng thêm chủng loại điện thoại và đa dạng các dịch vụ gia tăng. Lần đầu tiên, người tiêu dùng VN sẽ có dịp sử dụng loại ĐTDĐ vừa gọi được MobiFone, VinaPhone mà vẫn gọi được di động nội vùng giá rẻ.
Sóng sẽ tốt hơn
Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty UT Starcom tại VN, cho biết: “Trong tháng 11, pha 2 của mạng City Phone sẽ hoàn chỉnh tại khu vực Hà Nội và vào tháng 12 đối với khu vực TPHCM. Đây sẽ là cơ sở hạ tầng để các nhà khai thác mạng (Công ty Viễn thông Hà Nội và Sài Gòn) đưa ra các dịch vụ mới như gọi di động nội vùng bằng thẻ trả trước (prepaid), nhắn tin ngắn SMS giữa các mạng ĐTDĐ, truy cập Internet bằng đường truyền City Phone,...”.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khách hàng sử dụng ĐTDĐ nội vùng City Phone sẽ không phải e ngại vì sóng yếu như lúc trước. Trong thời gian tới sẽ có nhiều trạm thu - phát sóng được lắp đặt trong TP. Khi mật độ trạm đã trở nên dày đặc, tín hiệu thu được sẽ tốt hơn do bảo đảm được cự ly để điện thoại và trạm thu – phát nhận ra nhau. Tuy không thể bảo đảm tuyệt đối như mạng ĐTDĐ GSM của MobiFone và VinaPhone, nhưng chất lượng sóng di động nội vùng sẽ được cải thiện đáng kể trong khoảng cuối năm. Có lẽ người ta sẽ không phải khệ nệ mang máy City Phone ra trước hiên nhà để gọi cho người thân như hiện nay (do sóng ở một số khu vực còn yếu). Có thể nói, hình ảnh mạng điện thoại giá rẻ City Phone hoàn toàn mới sẽ được trình làng vào thời điểm cuối năm 2003 – đầu năm 2004.
Nhiều mẫu ĐTDĐ mới
Cho đến nay, số thuê
Tại Trung Quốc, một thị trường viễn thông đang tăng trưởng mạnh, đã có khoảng 22 triệu thuê bao di động nội vùng với hình thức sử dụng như City Phone. Dịch vụ ĐTDĐ cự ly ngắn - Little Smart - của hãng China Telecom, cũng giống như dịch vụ City Phone ở Việt Nam, đang phát triển khá mạnh ở Trung Quốc. Với mức cước (sử dụng) chỉ bằng 75% mức cước của mạng China Mobile và China Unicom, China Telecom - Little Smart đã thu hút khá đông tầng lớp khách hàng có thu nhập thấp.
Điện thoại lưỡng tính
Dự kiến, trong thời gian tới sẽ có những mẫu điện thoại cao cấp với màn hình 65.000 màu, kiểu dáng không hề kém cạnh các loại điện thoại GSM trên thị trường VN. Đặc biệt, sẽ có mẫu điện thoại Dual mode có khả năng kết nối phù hợp với mạng ĐTDĐ nội vùng City Phone (công nghệ iPAS) và mạng ĐTDĐ MobiFone/VinaPhone (GSM). Như thế, khách hàng sẽ được quyền lựa chọn mạng thích hợp trong việc sử dụng máy để tối ưu hóa chi phí liên lạc bằng hệ thống thông tin di động.
Nhà khai thác mạng City Phone và nhà sản xuất thiết bị đã tính toán để khách hàng có thể “dồn cả 2 mạng” vào một chiếc ĐTDĐ. Khi nhận cuộc gọi từ mạng GSM và City Phone sẽ rất bình thường vì bạn chỉ cần nhấc máy trả lời theo thứ tự cuộc gọi đến. Nhưng quan trọng là khi gọi đi, bạn sẽ tiết kiệm được khối tiền. Phần mềm xử lý bên trong loại máy này cho phép thực hiện cuộc gọi theo diện ưu tiên. Ví dụ: khi bạn cài đặt mạng City Phone trước thì máy sẽ tiến hành gọi bằng sóng City Phone trước; khi nào không gọi được (do ngoài tầm phủ sóng) sẽ chuyển qua gọi bằng mạng GSM. Như thế, việc tiết kiệm 1/3 số tiền do chỉ gọi bằng cước nội vùng City Phone (450 đồng/phút) rất lợi cho người tiêu dùng vì nếu chỉ gọi trong TP bằng di động GSM bạn sẽ phải trả 1.800 đồng/phút (đối với thuê bao trả sau).
Bình luận (0)