![]() |
Bé H. và bé D. ngộ độc paraquat khi đang điều trị và theo dõi tại Khoa Hồi sức |
Sáng 9-5, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu – BVNĐ1 cho biết sáng 27-4, vì giận chồng, mẹ của các em uống thuốc diệt cỏ paraquat tự tử, rồi bảo các em uống “thuốc chống say xe để đi thành phố chơi”. Sau đó, em D. phát hiện chai thuốc diệt cỏ hiệu Gramoxone và lẻn ra ngoài báo hàng xóm. Ngay lập tức cả 4 mẹ con được đưa đến bệnh viện tỉnh sơ cứu, rửa dạ dày, rồi chuyển chuyển lên tuyến trên.
![]() |
Cháu D. 9 tuổi, được thay huyết tương khẩn cấp lúc nhập viện |
Ngay khi tiếp nhận các ca này vào tối 27-4, ca trực cấp cứu tiếp tục rửa dạ dày và cho uống thuốc làm bất hoạt paraquat, truyền dịch để thải độc chất qua thận. Riêng cháu D. được thay huyết tương khẩn cấp...
Qua trường hợp ngộ độc đau lòng này, các y bác sĩ mong muốn các bậc cha mẹ cố gắng bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống, tránh những hành động bộc phát dẫn đến tổn hại sức khỏe cho con trẻ.
Ngộ độc Paraquat thường do tự tử. Sau vài phút vào máu, độc chất nhanh chóng gắn vào nhu mô phổi làm hoại tử tế bào, gây xơ phổi, có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, nạn nhân còn có thể bị suy thận và suy gan. Ngay sau khi uống paraquat, sẽ có các biểu hiện loét niêm mạc miệng, nuốt đau; nặng hơn là tổn thương đa cơ quan: suy hô hấp, trụy tim mạch, hôn mê; có thể tử vong sau vài giờ đến vài ngày. Sau 1 tuần, có thể xuất hiện các dấu hiệu muộn như: Suy hô hấp do xơ phổi; thiểu niệu, suy thận cấp; vàng da, gan to, suy gan. Cấp cứu ban đầu là gây nôn, rửa dạ dày sớm để hạn chế lượng paraquat vào máu. Tiên lượng hồi phục phụ thuộc vào thời gian từ lúc uống đến khi được loại bỏ chất độc. Ngoài ra, bệnh nhân còn được dùng thuốc bất hoạt độc chất, tăng thải độc chất qua thận bằng cách truyền dịch, lọc máu hoặc thay huyết tương. BS Minh Tiến |
Bình luận (0)