Lúc nhập viện, em D. tỉnh nhưng đừ, có biểu hiện yếu liệt tứ chi, sụp mi mắt nhẹ 2 bên, phải giúp thở qua nội quản và thở máy. Qua hội chẩn với chuyên khoa Nội thần kinh, các bác sĩ nghi ngờ em mắc bệnh nhược cơ và đã quyết định điều trị với prostigmine - một lọai thuốc kháng men cholinesterase giúp tăng sức cơ. Cơ thể và bệnh trạng của em D. đáp ứng tốt với thuốc điều trị này nên em tự thở ngày một tốt hơn, tay chân cử động tốt và có thể giơ cao được.
Em D. dần bình phục và đang điều trị tại Khoa Nội thần kinh-BVNĐ 1 |
Được biết, từ cách nay hơn 3 tháng, mỗi tháng em D. đều có 1 đợt bệnh tương tự, với các biểu hiện ho sặc, ói, phải nhập viện tỉnh điều trị 3-4 ngày với chẩn đoán là viêm phổi. Lần này, hai ngày trước khi nhập bệnh viện tỉnh, D. bị sốt, ho, nuốt khó, ói, mệt nhiều và sau đó bị khó thở, tím tái, ra nhiều đàm nhớt… phải đặt nội khí quản giúp thở.
Nhân ca bệnh này, BS Tiến lưu ý quí phụ huynh khi thấy trẻ có một trong các dấu hiệu như sụp mi, nói khó/nuốt khó, yếu tay, yếu chân không đi được, than mỏi cơ, mệt, thở hổn hển, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)