xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: Gia đình 3 người mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây

B.Vân- Q. Tám

(NLĐO) - TP Đà Nẵng vừa ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới chưa rõ nguồn lây gồm 3 người trong 1 gia đình. Tại Thừa Thiên - Huế, do lượng người quá đông nên người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly.

Chiều 27-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trong 24 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 26 ca mắc Covid-19. Trong số này có 1 chuỗi lây nhiễm mới và 1 ca chưa rõ nguồn lây.

Chuỗi lây nhiễm này từ một phụ nữ ở đường Bình Hòa 14, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Người này đến khám tại Bệnh viện Tâm Trí và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ngành y tế cũng xác định thêm 2 người sống cùng nhà với bệnh nhân trên và 1 F liên quan sống ở quận Hải Châu cũng có kết quả dương tính.

1 ca bệnh mới chưa xác định được nguồn lây là nam bệnh nhân sống ở đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, có triệu chứng và đến khám tại Bệnh viện Gia Đình.

Đà Nẵng: Gia đình 3 người mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại chợ Cẩm Lệ ngày 27-7

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại lò mổ Đà Sơn, trong ngày 27-7 ghi nhận thêm 4 ca mắc mới. Chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, trong đó có 2 tiểu thương chợ Phước Mỹ, 1 tiểu thương chợ Mân Thái và 1 tiểu thương chợ Cẩm Lệ. Cả 2 chuỗi lây nhiễm này đều được đánh giá có nguy cơ cao.

Ngoài ra, trong số các ca mắc mới còn có 1 bệnh nhân là nam nhân viên điều dưỡng Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Đà Nẵng - vừa được điều động làm việc Bệnh viện dã chiến Khu ký túc xá phía Tây TP. Bệnh viện dã chiến này mới đưa vào hoạt động và nhận bệnh vào ngày 23-7.

Từ ngày 10-7 đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 464 ca mắc Covid-19. Tại Bệnh viện Phổi đang điều trị cho 93 ca, Trung tâm Y tế Hòa Vang 184 ca, Bệnh viện dã chiến Khu ký túc xá phía Tây TP 158 ca.

Lượng người từ các vùng có dịch đổ về khá đông khiến cho các điểm khai báo y tế ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế như quá tải. Nhiều người phải che bạt giữa đường nghỉ ngơi, đợi khai báo y tế để được đưa đi cách ly tập trung.

Trong những ngày qua, lượng người Huế từ TP HCM và một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương đổ về khá đông do lo sợ dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát ở các địa phương này. Theo thống kê, từ ngày 25-7 đến 27-7 có 2.376 lượt người Thừa Thiên - Huế đăng ký về quê bằng xe máy. Ngoài ra, nhiều người còn về bằng phương tiện ôtô.

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 1.

Lượng người tại chốt khai báo y tế số 4 vào buổi sáng 27-7 khá đông

Ghi nhận sáng và trưa 27-7, tại chốt số 4 tại ngã ba giữa QL1 và đường Nguyễn Văn Đạt thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc có hàng trăm người Huế trở về bằng ôtô đợi làm thủ tục khai báo y tế để được đưa vào cách ly tập trung. Trời nắng nóng, nhiều người phải ngồi trên vỉa hè, tận dụng chăn chiếu dựng lều bạt giữa dải phân cách ngồi chờ khai báo y tế và đưa về Huế cách ly.

Để hỗ trợ bà con từ xa về, người dân sống quanh khu vực chốt kiểm soát dịch đã nhiệt tình giúp đỡ, tặng nước uống và cơm. Trong khi đó, bên trong chốt kiểm soát, lực lượng chức năng căng hết sức để giúp người dân giải quyết thủ tục, khai báo y tế.

Đến chiều cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tổ chức đưa từng nhóm người từ các chốt khai báo y tế về địa điểm cách ly tập trung nên lượng người đã giãn bớt.

Một số hình ảnh ghi nhận vào trưa 27-7 tại chốt số 4 và số 5.

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 2.

Nhiều người che màn chống nóng ở giữa dải phân cách đường để đợi khai báo y tế tại chốt số 4

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 3.

Một gia đình che bạt giữa đường chống nắng nóng để ăn cơm trong khi đợi khai báo y tế

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 4.

Nhiều bạt được dựng lên giữa hai hàng cây dải phân cách chống nóng

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 5.

Họ đợi chờ khai báo y tế để được đưa đi cách ly

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 6.

Một nhóm người che bạt nằm chờ

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 7.

Hai thanh niên căng bạt giữa dải phân cách đường

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 9.

Hành trang của một nhóm người trở về

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 10.

Hôm nay, 27-7, thời tiết ở Thừa Thiên - Huế nắng nóng, người dân che bạt dựng lều giữa dải phân cách và họ tận dụng các vali, ba lô làm điểm tựa

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 11.

Một số ngồi dưới bóng cây, đợi vào khai báo

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 12.

Nhiều người ba lô lỉnh kỉnh chờ khai báo y tế

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 13.

Một số dắt theo con nhỏ về quê

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 14.

Người ngồi chờ tại chốt số 4

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 15.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định chính quyền đang đẩy nhanh tiến độ đưa những người yếu thế từ vùng có dịch trở về. Tuy nhiên, do điều kiện của địa phương, nhất là cơ sở cách ly có hạn nên địa phương này không thể đón tất cả mà ưu tiên đón người già, trẻ em, người mang thai, người yếu thế..

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 17.

Nhiều người ngồi ngay bên vỉa hè

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 18.

Nhiều người thuê ôtô 7 chỗ với giá trên 15 triệu để từ TP HCM về Huế. Xe sẽ trả họ tại chốt số 4 rồi quay đầu

Tại chốt số 5 đóng ở trạm trung chuyển phương tiện qua hầm Hải Vân ở thị trấn Lăng Cô, nhiều người trở về bằng xe gắn máy.

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 19.

Chốt khai báo số 5 dành cho người về bằng xe gắn máy trong những ngày qua khá đông

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 20.

Một số chờ để được đưa vào cách ly tập trung nếu là người Huế, nếu người từ các tỉnh Quảng Trị thì đợi để CSGT bố trí từng nhóm khoảng 50 người rồi dẫn đường qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế để họ tiếp tục hành trình

Người dân dựng lều bạt giữa dải phân cách tránh nắng chờ khai báo y tế, đưa đi cách ly - Ảnh 21.

Nhiều người ngồi đợi tại chốt số 5


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo