icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dại gì không khóc sướt mướt?

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng (Trung tâm Điều trị ôxy cao áp TPHCM)

Nếu dưới góc nhìn thông thường, khóc có thể làm giảm nỗi buồn thì công trình khảo sát kéo dài hàng chục năm với cả ngàn đối tượng của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Minnesota - Mỹ đã chứng minh đó là phương tiện để điều chỉnh rối loạn trên trục thần kinh – nội tiết

Đi xa hơn nữa, chuyên gia Trường Đại học Basel (Thụy Sĩ) đã chứng minh nước mắt không chỉ là phản ứng từ cảm xúc mà thậm chí còn là phương tiện để thanh lý chất phế thải tích lũy từ hoạt động tư duy và qua đó pha loãng mức độ căng thẳng của cuộc sống. Người ta đã phát hiện trong mỗi giọt lệ có đến 3 nhóm hoạt chất cơ bản:

 
- Chất giảm đau có cấu trúc tương tự nội tiết tố của tuyến thượng thận mang tên leucin-endophalin.
 
- Men có tính kháng sinh tương tự lysozyme.
 
- Nội tiết tố prolactin với tác dụng đặc hiệu trên chức năng tư duy.
 
Nhưng bên cạnh công năng thanh trùng niêm mạc của nhãn cầu, hoạt chất trong nước mắt chỉ có tác dụng giảm đau, kháng viêm và hưng phấn dẫn truyền thần kinh khi hội đủ liều lượng, nghĩa là khi khóc sướt mướt. Bên cạnh đó, chất trong nước mắt chỉ có tác dụng kéo dài khi khóc vì cảm xúc thật sự.
 
Nói cách khác, nước mắt “cá sấu” hay khóc do thoa dầu cù là hoặc chảy nước mắt vì xắt củ hành... đều không có lợi, trừ công dụng để... “dọa đối thủ” mà các cô hay dùng.
 
Cũng theo kết quả của nhiều nghiên cứu  tin cậy, khóc là động tác có ích cho sức khỏe nhờ phản xạ dây chuyền. Khi cảm xúc dâng trào, thanh quản co thắt liên hồi khiến bờ môi rung động. Gia chủ khi đó dù muốn hay không cũng phải mím môi. Tình trạng này gây kích ứng trên não bộ với phản xạ là tuyến lệ phải trào nước mắt. Sau đó, hệ thần kinh phóng thích nhiều nội tiết tố có tác dụng giảm đau, an thần...
 
Do đó, không khóc thì thôi chứ đã khóc thì đừng sụt sịt mà nên khóc cho tới nơi tới chốn. Theo các chuyên gia ngành tâm lý, người càng “mít ướt” càng dễ chịu đựng áp lực trong cuộc sống do biết cách “xả xú páp”, nhờ đó mà giữ được quân bình về nội tâm.
 
Các nhà nghiên cứu phân tâm học cũng đã chứng minh những người ít khóc sẽ dễ bị nhức nửa đầu, rối loạn tiêu hóa, thậm chí nhồi máu cơ tim.
 
Thế thì tại sao không thỉnh thoảng khóc một trận cho đã đời để đánh thức sức đề kháng? Muốn khóc có khó gì đâu!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo