Phát hiện này, được đăng trong báo y học New England Joumal of Medicine, cho thấy 15% trong số đàn ông có lượng PSA ''bình thường'' đã bị ung thư tuyến tiền liệt.
Lượng PSA thường được sử dụng như là một tiêu chuẩn để xác định xem người đó có bị ung thư tuyến tiền liệt hay không. Lượng trên mức bình thường 4 ng/milliliter thì được coi là có ung thư.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 2.950 đàn ông tuổi từ 62 đến 91, trong đó 449 người, hoặc 15,2%, đã được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt. Và trong số 449 người này lại có 6 người có chỉ số Gleason là 7 hoặc lớn hơn.
Khi lượng PSA ở đàn ông tăng từ 0,5 ng/milliliter lên tới mức 4.0 ng/milliliter thì tỉ lệ ung thư cũng tăng lên. Ví dụ, 6,6% trong số đàn ông có lượng PSA 0,5 ng/milliliter bị ung thư, trong khi đó có tới 25% trong số những đàn ông có lượng PSA từ 3,1 đến 4.0 ng/milliliter đã bị ung thư.
Ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện bằng sinh thiết, kể cả những ung thư ở mức độ cao, không hiếm trong những đàn ông có lượng PSA từ 4.0 ng/milliliter trở xuống. Mức PSA này được coi là bình thường.
Bình luận (0)