
Nhiều người vẫn ngộ nhận kính đeo mắt nào
Theo TS.BS Lê Thị Hải Châu, thành viên hội Nhãn khoa châu Á – Thái Bình Dương và tổ chức Phòng chống mù loà khu vực châu Á – Thái Bình Dương, không chỉ với kính sát tròng mà ngay cả kính đeo mắt nói chung (cận, viễn, loạn thị, kính mát...) cũng có thể gây tai nạn cho mắt khi tiếp xúc nhiệt độ cao.
|
Một số chấn thương khá phổ biến khác
Thực tế điều trị tại bệnh viện mắt TPHCM còn ghi nhận một số chấn thương khá phổ biến khác như: chấn thương đụng dập (do nắm tay, quả bóng, banh tennis, dây ràng thun đứt bật vào mắt, nắp chai khui văng trúng mắt, nổ bật lửa ga; ngã đập mặt vào vật cứng…); chấn thương xuyên thủng (do các vật sắc nhọn hoặc mảnh kim loại, đất đá khi đóng đinh, chẻ củi, làm vườn, gò hàn sắt… bắn vào); bỏng mắt (do hoá chất, nhiệt, nổ bình ắcquy, cầu dao điện, keo dán sắt...), bỏng do hoá chất thường gây ra những tổn thương rất nặng nề. |
Cũng theo BS Châu, nhiều người ngộ nhận kính đeo mắt cũng là một loại kính bảo hộ mắt, trong khi kính bảo hộ khác hoàn toàn với kính đeo điều chỉnh tật khúc xạ.
“Người đeo kính cũng phải rất chú ý đến những tai nạn có thể do va đập mạnh gây hỏng kính, gây thương tích cho mắt hoặc phần đầu. Cẩn thận khi mắt kính tiếp xúc với mỹ phẩm bởi có một số hoá chất sẽ từ kính rớt vô mắt mà người đeo không hay, cũng không nên để kính tiếp xúc với các loại benzine, thinner hay cồn vì sẽ làm cho kính bị hư hỏng, ảnh hưởng gián tiếp đến mắt... Không được rửa kính bằng nước nóng, không sử dụng kính khi tắm hơi hoặc dùng máy sấy, lò sấy để làm khô kính; tránh để kính trong cốp xe máy vì nhiệt độ cao trong cốp có thể làm hư hại chất lượng kính...” - BS Hải Châu lưu ý.
BS.CK2 Vũ Anh Lê, Trưởng Khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt TPHCM, cho biết: “Chấn thương mắt có thể do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn lao động, thể thao. Hậu quả do chấn thương mắt để lại thường rất nặng nề, ảnh hưởng cả về mặt chức năng thị giác lẫn thẩm mỹ như giảm thị lực, mù lòa, sẹo xấu, thậm chí có trường hợp phải bỏ mắt. Chấn thương mắt hiện vẫn chiếm tỉ lệ cao trong các bệnh về mắt” - BS Anh Lê cảnh báo.
Bình luận (0)